Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán

Bích Hiền Thứ năm, ngày 19/01/2023 15:13 PM (GMT+7)
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Qúy Mão, người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang nhanh chóng thu hoạch, đóng gói các loài hoa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng lớn trong thành phố và ngoại tỉnh.
Bình luận 0

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những làng hoa lâu đời nhất Hà Nội. Đây cũng là nơi cung cấp hoa chính cho các tỉnh miền Bắc, và một vài các tỉnh lân cận ở miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Lạt,..

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Theo bà Nguyễn Thị Hải, người dân làng Tây Tựu, hoa cúc mai cam được người dân bắt đầu trồng từ tháng 9 âm lịch để kịp cho vụ thu hoạch Tết Nguyên đán. Năm nay, dù thời tiết có sự thay đổi bất ngờ trong những ngày cuối năm nhưng hoa vẫn nở đúng dịp, giá trung bình cho một bó hoa mai cam từ 200.000 đồng đến 270.000 đồng thay vì 150.000 đồng như các năm trước.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Hoa mai cam khoe sắc đang chờ được thu hoạch phục vụ người tiêu dùng trong ngày Tết.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Vườn hoa Violet với sắc tím tươi sáng của từng bông nhỏ và sắc xanh mướt của lá.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Hoa thược dược, một trong những loài hoa được khách hàng ưa chuộng không kém. Một bó hoa thược dược gồm nhiều màu: tím, đỏ, trắng.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết Tết năm nay rét muộn, khô ít nắng, phù hợp với hoa ly nở đúng vào những ngày Tết. Tại thời điểm cận Tết, giá hoa ly dao động từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng một bó.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Người dân làng Tây Tựu nhanh chóng vận chuyển những bó hoa đến địa điểm bán ngay trong làng, phục vụ người tiêu dùng dịp cận Tết Nguyên đán.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Những cây hoa đồng tiền đang được chăm chút, bón đất cẩn thận bởi bàn tay khéo léo của chủ vườn. Chị Nguyễn Thị Thắm, người trồng hoa cho hay, năm nay thời tiết trong những ngày cận Tết lạnh, hoa nở ít, chậm trong khi đó thị trường tiêu dùng ngày càng tăng. Chính vì vậy, trong những ngày này, giá hoa cũng tăng lên cao, với chậu hoa đồng tiền có giá dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 10.

Người dân hối hả bán hoa tại các địa điểm ở trong làng.

Làng hoa lâu đời nhất Hà Nội hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 11.

Những thùng hoa của Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng để vận chuyển phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài thành phố Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem