Lào Cai: Trở lại với cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 25/04/2022 06:26 AM (GMT+7)
Điểm trường Tùng Chỉn 3 nằm vững chãi trên lưng chừng núi. Suốt những năm qua, đây là nơi đã che mưa che nắng để cô và trò bản Tùng Chỉn 3 (xã Tịnh Trường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) vững bước đến trường.
Bình luận 0

Điểm trường Tùng Chỉn 3 nằm cách trường chính - Trường PTDTBT Tiểu học Tịnh Trường 15 km. Điểm trường được chia thành hai khối lớp 1 và lớp 2 với tổng số học sinh hằng năm giao động từ 10 đến 15 em.

Ông Phàn Phù Thiền - phụ huynh học sinh nhà trường chia sẻ: "Trước con tôi cũng học điểm này, nhà cách điểm 2km mà đi bộ cả tiếng đồng hồ, lớp học như cái chuồng trâu, vừa thấp vừa hở trước, hở sau. Mưa ướt sách vở, rét thầy cô phải đốt củi trong phòng. Từ khi được Báo xây mới bản tôi vui lắm nhà báo ạ".

Trước đây, điểm trường Tùng Chỉn 3 nằm gần đỉnh núi, con đường đi học của học sinh vì thế rất khó khăn. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ xây dựng điểm trường tại địa điểm mới cạnh con đường chính của thôn và nằm ở gần trung tâm bản, đường đi đến trường của học sinh cũng trở nên thuận lợi hơn.

Điểm trường đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ năm 2014 cho đến nay.

Ngày gặp lại đầy bất ngờ

"Hello teacher!" (Chúng em chào cô ạ!)

Chúng tôi đầy bất ngờ khi chỉ mới bước chân đến cổng trường, tiếng chào đồng thanh bằng tiếng anh đã vọng ra từ lớp học. Cô và trò điểm trường Tùng Chỉn 3 đều rất vui mừng khi có đoàn công tác từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến thăm.

Lào Cai: Trở lại với cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3 - Ảnh 2.

Cô Trần Thị Thoa cùng toàn thể các em học sinh điểm trường Tùng Chỉn 3 đều rất vui mừng khi được đoàn công tác của Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt đến thăm. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Trần Thị Thoa – giáo viên duy nhất tại điểm trường Tùng Chỉn 3 chia sẻ: "Các em học sinh ở đây 100% là người dân tộc Dao, bạn cũng thông minh, ngoan ngoãn và rất hoạt bát".

Chúng tôi may mắn được chứng kiến một tiết học ở đây diễn ra như thế nào. Điểm trường Tùng Chỉn với số lượng học sinh hằng năm không nhiều nên chỉ có duy nhất một phòng học và được sử dụng để dạy cùng lúc hai lớp học.

Lào Cai: Trở lại với cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3 - Ảnh 3.

Cô Trần Thị Thoa cần mẫn giảng dạy cho từng em học sinh, các bạn trong lớp đều rất chú ý lắng nghe. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Thoa cho biết: "Vì số lượng học sinh ít nên tôi sẽ dạy hai lớp cùng một lúc. Không có bức vách nào để ngăn cách hai lớp cả, các em chỉ đơn giản ngồi quay lưng lại với nhau".

Lào Cai: Trở lại với cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3 - Ảnh 4.

Điểm trường Tùng Chỉn 3, dù đã được đưa vào sử dụng 8 năm nhưng trường vẫn còn mới và vẫn đảm bảo điều kiện giúp cô, trò yên tâm dạy và học. Ảnh: Nguyệt Minh

Để có thể dạy cùng một lúc cả hai lớp với hai nội dung khác nhau là điều rất khó. Thế nhưng cô Thoa cũng đã quen với điều này. Chúng tôi vừa thấy giọng đọc của cô ngân vang những lời văn cho các em lớp 1 chép chính tả, chỉ thoáng cái cô đã kịp di chuyển và chữa toán cho các em lớp 2.

Môi trường học tập của các em tại điểm trường Tùng Chỉn 3 tương đối đầy đủ. Tạo điều kiện cho các em phát triển cả trí tuệ và thể lực.

Lời cảm ơn từ tận đáy lòng

Mới đó đã 8 năm, từ ngày điểm trường Tùng Chỉn 3 được Báo cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ và xây dựng mới hoàn toàn. Thời gian đã dài thế nhưng những người làm nhà giáo ở đây vẫn nhớ như in kí ức về điểm trường cũ với những khó khăn và vất vả.

Cô Thoa cho biết: "Điểm trường cũ hầu như không đáp ứng được điều kiện học tập cho học sinh, các em phải đi lại khá xa để đến trường. Chính vì thế đã dẫn đến tình trạng các em đi học không đều".

Lào Cai: Trở lại với cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3 - Ảnh 6.

Cô Trần Thị Thoa cùng các em học sinh chơi trò chơi dân gian trong giờ nghỉ giải lao, các em học sinh đều rất thân thiết với cô giáo và coi cô như mẹ hiền. Ảnh: Nguyệt Minh

Sau khi điểm trường được xây dựng tại vị trí mới, gần trung tâm bản hơn trước, thầy cô cùng phụ huynh học sinh cũng yên tâm trong việc giảng dạy cũng như đưa con đến trường. Học sinh không còn phải đi bộ xa mới có thể đến trường theo đuổi con chữ nữa.

Em Phạm Phương Linh – học sinh lớp 2 bày tỏ: "Con rất vui vì mỗi ngày được đến trường vì ở đây con được học và chơi rất vui ạ".

Lào Cai: Trở lại với cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3 - Ảnh 7.

Trong giờ giải lao các em học sinh được chơi rất nhiều trò chơi, các em đều rất vui vẻ tận hưởng giờ nghỉ giải lao này. Ảnh: Nguyệt Minh

Điểm trường mới được xây dựng đã tạo cho cô và trò một môi trường học tập và giảng dạy tốt hơn. Từ đó, cô trò điểm trường Tùng Chỉn 3 luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tịnh Trường chia sẻ: "Từ khi có điểm trường mới, các em học sinh đi học đầy đủ hơn. Phụ huynh yên tâm cho con em tới trường, giáo viên cũng yên tâm đứng lớp. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, cùng các nhà hảo tâm đã giúp sức xây dựng điểm trường. Cô và trò điểm trường Tùng Chỉn 3 sẽ cố gắng công tác và học tập thật tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem