Lầu Năm Góc công bố 20 công ty bị quân đội Trung Quốc kiểm soát

Minh Nhật Thứ năm, ngày 25/06/2020 09:44 AM (GMT+7)
Lầu Năm Góc đưa Huawei và Công ty Công nghệ kỹ thuật số Hangzhou Hikvision vào danh sách 20 công ty mà họ cho là thuộc sở hữu hoặc bị quân đội Trung Quốc kiểm soát, mở ra khả năng những công ty này có thể phải hứng các biện pháp trừng phạt bổ sung từ Mỹ.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc công bố 20 công ty bị quân đội Trung Quốc kiểm soát - Ảnh 1.

Gã khổng lồ viễn thông Huawei từ lâu bị Mỹ cáo buộc là phục vụ cho chính phủ và quân đội Trung Quốc.

Theo Reuters, 20 công ty hoạt động tại Mỹ mà Washington cho rằng do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hậu thuẫn, ngoài tập đoàn viễn thông Huawei, Hikvision, còn có Tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile), tập đoàn China Telecom, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC).

Năm ngoái, Mỹ đã liệt Huawei vào danh sách đen thương mại do lo ngại về an ninh quốc gia. Washington cũng dẫn đầu một chiến dịch quốc tế để thuyết phục các đồng minh không cho Huawei tham gia xây dựng mạng 5G.

Việc thiết lập danh sách do Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện theo luật năm 1999, nhắm tới những công ty cung cấp các dịch vụ thương mại, sản xuất hay xuất khẩu, do quân đội Trung Quốc "sở hữu hoặc kiểm soát". Theo luật, Tổng thống Mỹ có thể áp đặt biện pháp trừng phạt với những công ty trong danh sách, bao gồm chặn tất cả tài sản.

Danh sách trên được công bố trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tăng cao trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên việc công bố danh sách này vẫn chưa làm vừa lòng một số nghị sĩ Mỹ. 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cho rằng, việc Lầu Năm Góc công bố danh sách trên là một sự khởi đầu "nhưng chưa đủ để cảnh báo người Mỹ về các công ty thuộc sở hữu nhà nước hoặc được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ cũng như các hoạt động đe dọa kinh tế và an ninh quốc gia nước Mỹ của Bắc Kinh.

Theo ông Rubio, danh sách trên chỉ là bề nổi vì đã  bỏ qua mạng lưới các công ty liên kết và công ty con của họ.

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem