Lầu Năm góc "mất ăn mất ngủ" vì tên lửa Nga, Trung Quốc

Phương Đăng Thứ năm, ngày 31/05/2018 11:35 AM (GMT+7)
Giám đốc chính sách hạt nhân của Lầu Năm góc ngày 30.5 cảnh báo Mỹ cần phải ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa nguy hiểm từ Nga, Trung Quốc cũng như Triều Tiên, Iran.
Bình luận 0

Ông Brad Clark, Giám đốc Chính sách Hạt nhân tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, sự tinh vi ngày càng tăng của các tên lửa mà các quốc gia thù địch có khả năng hạt nhân sở hữu là một vấn đề gây quan ngại ở Washington.

Lầu Năm góc dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt “lo lắng” về các tên lửa hành trình do máy tính hướng dẫn cũng như các tên lửa siêu thanh có thể đạt tới tốc độ Mach 5 (khoảng 6.000km/h) của Nga và Trung Quốc, ông Clark khẳng định. Giám đốc Chính sách Hạt nhân của Lầu Năm góc nêu ra quan ngại của mình trong khi thảo luận về cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với việc phòng thủ tên lửa ở trên lãnh thổ Mỹ và ở nước ngoài tại Hội nghị phòng thủ tên lửa RUSI ở London. 

img

Mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh của Nga, 

img

và Trung Quốc đang khiến Lầu Năm góc "đau đầu"

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến ​​sẽ công bố Đánh giá quốc phòng về tên lửa đạn đạo toàn diện (BMDR) vào cuối năm nay. 

Theo ông Clark, những mối đe dọa tên lửa Mỹ đang phải đối diện đã "trở nên tồi tệ hơn" kể từ năm 2010.

"Chúng tôi đã không thể đạt được bất cứ cuộc đối thoại ý nghĩa nào với Nga hay Trung Quốc. Xét về số lượng tên lửa hay khả năng của tên lửa, không phải chỉ ở hiện tại mà cả tương lai đều đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với Mỹ", ông Clark khẳng định. 

Vị quan chức Lầu Năm góc cũng nói thêm rằng, Mỹ đã tập trung vào việc phòng thủ tên lửa khu vực với sự chú ý đặc biệt đến các nước như Triều Tiên, Iran sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được cho là có khả năng tiếp cận lục địa Mỹ. 

Tuy nhiên, bất chấp các cam kết từ Mỹ, việc triển khai các hệ thống tên lửa của nước này tại các nước đồng minh bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan vẫn bị Moscow xem là nhằm mục đích "phá hoại cán cân chiến lược toàn cầu".

Giải thích vấn đề này, ông Clark khẳng định Mỹ hiện chỉ tập trung vào các mối đe dọa khu vực, Nga và Trung Quốc không phải là trọng tâm" nhưng thừa nhận, Lầu Năm Góc đang tìm cách điều chỉnh chính sách để ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Những tuyên bố của ông Clark được đưa ra vài tháng sau khi Tổng thống Putin đe dọa Mỹ bằng một loạt vũ hí mới bao gồm tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân được mô tả là "bất khả chiến bại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem