Lấy đất lúa phải được Thủ tướng đồng ý

Thứ tư, ngày 21/03/2012 11:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan điểm: Dứt khoát các dự án lấy đất lúa phải có quy hoạch đã được thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước khi phê duyệt quy hoạch.
Bình luận 0

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong 2 ngày 19 và 20.3, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Một vấn đề được nhiều ý kiến tham gia thảo luận là dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Theo đó, các thành viên Chính phủ đều cho rằng, xây dựng nghị định này là yêu cầu cấp bách, nhất là để giữ 3,812 triệu ha đất lúa theo mục tiêu đã được Quốc hội thông qua. Đồng tình việc ngân sách T.Ư hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ trực tiếp người trồng lúa như dự thảo nghị định, một số thành viên Chính phủ đề nghị phải có quy định và chế tài cụ thể để bảo vệ đất lúa, công khai minh bạch để thực hiện mục tiêu quản lý và sử dụng đất trồng lúa…

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan điểm: Dứt khoát các dự án lấy đất lúa phải có quy hoạch đã được thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước khi phê duyệt quy hoạch. Về trường hợp buộc phải sử dụng diện tích đất lúa vì mục tiêu quốc gia, Thủ tướng đồng tình quan điểm phải có biện pháp bù đắp diện tích ngay tại địa phương đó, hoặc tính toán cân bằng đủ diện tích đất trồng lúa trong tổng thể cả nước.

Thủ tướng cũng cho rằng, việc hỗ trợ người dân trồng lúa là rất cần thiết, còn ngân sách T.Ư hỗ trợ địa phương sản xuất lúa phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Thủ tướng giao Bộ TNMT tiến hành thanh tra việc lấy đất lúa trái với quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Liên quan đến việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, Thủ tướng nêu rõ, trong khi chờ có Luật Đất đai sửa đổi, tinh thần chung của Chính phủ kiến nghị Quốc hội là khi hết thời hạn giao đất, cho thuê đất vào năm 2013, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng và chấp hành đúng pháp luật về đất đai…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem