• Lâu nay, đổ lỗi cho cơ chế có lẽ là lối thoát thân nhanh, an toàn và dễ được thông cảm nhất với nhiều quan chức khi có sai phạm trong công tác. Một nơi đổ lỗi khác an toàn không kém được nhiều người vin vào là “chào mừng kỷ niệm”.
  • Dân Việt - “Chưa tính suốt 7 ngày qua cả gia đình phải lao sức tìm kiếm thì gia đình phải chi phí thuê tiền máy xúc, nhân công đào bới, lễ lạt cúng bái và phần đất chôn lên đến gần 1 tỷ đồng”.
  • (Dân Việt) - Theo truyền thống của người Mông thì Tết Mông bắt đầu từ ngày 30.11 âm lịch hàng năm và kéo dài cho đến hết Tết cổ truyền của dân tộc.
  • (Dân Việt) - Tục "góp phường" đã được duy trì tự ngàn xưa trong đời sống bản làng của đồng bào Tày - Nùng vùng núi cao phía Bắc mỗi dịp ngày vui, đám hiếu, hỉ, đám rước...
  • (Dân Việt) - Dịp 2.9 vừa qua, du khách đến cồn Phụng, Bến Tre đã phải trầm trồ không ngớt trước đội lân có một không hai: Toàn bộ 16 thành viên của đội lân đều là những cụ bà trên dưới 70 tuổi.
  • (Dân Việt) - Hiếm khi thấy ông Dậu lễ lạt bao giờ! Vợ có thắp hương cúng giỗ thì ông bảo: “Khỉ gió! Người chết có ăn được cỗ bao giờ, toàn người sống ăn. Mê tín dị đoan”. Thế nên cả xóm tôi ai cũng trợn mắt khi thấy năm nay, ông Dậu chăm chỉ lên chùa làng, đình làng hương khói cẩn thận...
  • (Dân Việt) - Ngoài rất nhiều những biến tướng, tiêu cực ở các lễ hội mà Dân Việt phản ánh thời gian qua, những ngày này dư luận đang lo lắng với nạn chen lấn, xô đẩy nghẹt thở ở các lễ hội.
  • Dân Việt - Nguyên Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn làm biên tập viên tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) và đã chuyển sang phòng làm việc mới.
  • Dân Việt - Ngay trong đêm 3-11, sau khi nhận quyết định đồng ý thôi chức Phó Tổng Giám đốc VTV, nhà báo Trần Đăng Tuấn, 53 tuổi, đã viết một bài thơ trên điện thoại với tựa đề "Có một ngày".
  • (Dân Việt ) - Sau các thông tin phản ánh về tình hình lũ lụt miền Trung trên báo NTNN các số vừa qua, NTNN đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ với miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả của lũ lụt.