Liên minh Hải Phòng - SLNA hợp sức "giúp" Nam Định trụ hạng

PV Chủ nhật, ngày 01/11/2020 15:10 PM (GMT+7)
Số lượng lớn CĐV Hải Phòng đã xuất hiện trên khán đài sân Vinh để cổ vũ cho Nam Định. Trong khi đó, SLNA nhường luôn khán đài đẹp cho NHM đội bóng thành Nam.
Bình luận 0

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2020 chứng kiến màn đua kịch tính khi 2 đội DNH Nam Định và Quảng Nam cạnh tranh nhau tấm vé trụ hạng. Trong khi Quảng Nam có chuyến làm khách đến sân Lạy Tray đối đầu với Hải Phòng thì DNH Nam Định làm khách trên sân Vinh, chạm trán với SLNA.

Để cổ vũ tinh thần cho người hâm mộ đội bóng thành Nam, ban tổ chức trận đấu đã quyết định tạo điều kiện để người đến cổ vũ đội nhà Nam Định trụ hạng ngồi ở khu vực khán đài B - khán đài dành riêng cho Hội cổ động viên của đội bóng xứ Nghệ.

Liên minh Hải Phòng - SLNA hợp sức "giúp" Nam Định trụ hạng - Ảnh 1.

CĐV Nam Định tại sân Vinh.

Không chỉ nhường khán đài, đội chủ nhà còn miễn vé cho người hâm mộ theo chân CLB Nam Định đến sân cổ vũ đội bóng quê hương. Bất ngờ nhất vẫn là sự xuất hiện đặc biệt của vị khách 'thân quen' Hải Phòng.

Liên minh Hải Phòng - SLNA hợp sức "giúp" Nam Định trụ hạng - Ảnh 2.

CĐV Hải Phòng cổ vũ cho Nam Định.

Không ít CĐV Hải Phòng tới sân Vinh để tiếp lửa cho Nam Định trong cuộc chiến trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng V.League 2020. Đội bóng thành phố Cảng đã dành tấm vé trụ hạng trước đó nên người hâm mộ đội nhà đã có phần an tâm và thoải mái hơn trong trận cuối gặp Quảng Nam. Các CĐV đất cảng cũng muốn Nam Định làm được điều tương tự sau trận gặp SLNA.

Liên minh Hải Phòng - SLNA hợp sức "giúp" Nam Định trụ hạng - Ảnh 3.

DNH Nam Định đã không phụ sự cổ vũ của các CĐV.

Cùng với CĐV Hải Phòng, CĐV SLNA cũng cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ bên phía đội khách Nam Định.  Không để phụ lòng người hâm mộ, CLB DNH Nam Định đã thi đấu hết sức để cầm hoà SLNA, qua đó trụ hạng thành công.

Bàn thắng của ngoại binh Rafaelson giúp đội bóng thành Nam có trận hòa 1-1 trước SLNA, qua đó đẩy Quảng Nam xuống hạng, dù đội bóng này có thắng lợi 4-2 trước Hải Phòng ở trận đấu cùng giờ. Nam Định với 18 điểm đứng thứ 13 vói 18 điểm cùng hiệu số -11, trong khi Hải Phòng xếp sau với 18 điểm, nhưng hiệu số là -14.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem