Liet si

  • Ngày 15.9, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh đang tiến hành quy tập hài cốt một hố chôn tập thể hàng chục chiến sĩ quân đội ta tại ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, thị xã Long khánh. Theo  Đoàn quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều xương, răng, vải dù, dép cao su…tại hố chôn tập thể này 
  • Tuần qua, trên báo Nông Thôn Ngày Nay có đăng tin “TP.HCM: Mời cựu lính chế độ cũ trao đổi thông tin về liệt sĩ” (số ra ngày thứ Năm 11.9). Đón nhận “tin hot” này, nhiều đại biểu của cơ quan dân cử hàng đầu TP.HCM đã bày tỏ sự tán đồng.
  • Không chỉ tại di tích, những năm gần đây, sư tử đá ngoại lai, phổ biến là sư tử kiểu Trung Quốc bị đặt nhầm chỗ trước nhiều đền thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ.
  • Bom 3 càng được coi như biểu tượng của tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, gắn liền với cuộc kháng chiến 60 ngày đêm của quân và dân Thủ đô chống lại thực dân Pháp. Tuy chỉ tồn tại ngắn ngủi nhưng loại vũ khí thô sơ này và những người sử dụng nó có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Chiều ngày 31.7, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7, nhiều vấn đề nóng đã được đặt câu hỏi, trong đó vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp do Báo NTNN đề cập đã được trả lời khá kỹ.
  • Hôm qua, quán cà phê đầu ngõ nhà Mõ có cuộc tranh luận sôi nổi về chuyện bà mẹ có chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, nhưng đã tái giá, vậy có được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hay không? Đa số nói được, vì đâu có quy định gì về chuyện tái giá. Thiểu số nói không vì… nghe suy diễn của cán bộ Cục Người có công (Bộ LĐTBXH).
  • Nhiều người không khỏi giật mình sửng sốt khi đọc quyết định phong tặng thấy danh sách mẹ Hồ Thị Cường (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) có năm sinh là 1988 được truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vì có con trai duy nhất là liệt sĩ.
  • Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu - nguyên Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) một trong những người đầu tiên chấp bút viết chính sách phong tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH).  
  • Thời gian qua, có nhiều thông tin trái chiều về việc không công nhận một số trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Có thể do một số địa phương đã làm máy móc, nhưng nhiều trường hợp thì thực sự khó phong tặng.
  • Hàng trăm cựu chiến binh từ khắp các vùng miền họp về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), nơi quy tập 1.708 liệt sĩ, trong đó có 161 ngôi mộ chưa biết tên. Những người lính năm xưa nay lại tay nắm tay, cùng thắp hương cho đồng đội mà chứa chan nước mắt.