Lĩnh án 18 năm tù vì đánh chết bạn nhậu

Thứ năm, ngày 15/05/2014 08:41 AM (GMT+7)
Ngày 14.5, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến Nhựt (SN 1982, quê tỉnh Bình Định) 18 năm tù về tội giết người.
Bình luận 0
Theo cáo trạng, chiều 23.1.2013, Phạm Tiến Nhựt và anh Nguyễn Anh Dũng cùng nhậu tại quán trên đường đường số 9, khu phố 4, phường Tam Bình, Thủ Đức thì chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (vợ anh Dũng) tới kêu anh Dũng về. Lúc này, Nhựt đi vào nhà cạnh bên quán để trả cái áo mà Nhựt mượn thì anh Dũng hỏi Nhựt sao không nhậu tiếp. Nhựt chửi thề và nói “vợ ông chửi vậy mà nhậu cái gì”. Anh Dũng nghe Nhựt chửi thề đã tức giận đòi đánh chai bia vào mặt Nhựt. Cả hai lao vào đánh nhau.

Phạm Tiến Nhựt.
Phạm Tiến Nhựt.

Trong lúc ẩu đả, anh Dũng đã ngã xuống đường bất tỉnh còn Nhựt bỏ đi về phòng trọ. Chị Xuân cũng nhờ người nhà đến đưa anh Dũng về. Đến 24 giờ cùng ngày, chị Xuân phát hiện anh Dũng đã tử vong.

Theo giám định pháp y, anh Dũng tử vong do chấn thương sọ não và suy hô hấp cấp.

V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem