Lộ ảnh nghi can 22 tuổi đánh bom ga tàu điện Nga

Phương Đăng (theo Mirror) Thứ ba, ngày 04/04/2017 11:20 AM (GMT+7)
Truyền thông Nga vừa đăng tải ảnh hộ chiếu của một thanh niên 22 tuổi đến từ Kyrgyzstan có quốc tịch Nga bị cho là thủ phạm nổ bom ga tàu điện ngầm ở St Petersburg hôm 3.4 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 45 người bị thương.
Bình luận 0

img

Ảnh hộ chiếu của nghi phạm 22 tuổi đến từ Kyrgyzstan trong vụ đánh bom ga tàu điện Nga hôm 3.4 lan truyền trên các phương tiện truyền thông Nga

Theo truyền thông Nga, thanh niên 22 tuổi nói trên là kẻ đánh bom tự sát đứng sau vụ nổ bom ga tàu điện ngầm ở St Petersburg. Nghi phạm được mô tả là người gốc Kyrgyzstan (một nước Trung Á) có quốc tịch và hộ chiếu Nga. 

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông Nga cũng làn truyền hình ảnh do camera an ninh ghi lại về một thanh niên đeo kích, mặc áo khoác Parka đỏ, đội mũ xanh, đeo ba lô được cho là nghi phạm vụ nổ bom. Theo hãng tin Nga Interfax, nghi phạm đã chết và thi thể kẻ này được tìm thấy ở hiện trường. 

img

Ảnh do camera an ninh ghi lại về thanh niên áo đỏ bị cho là đứng sau vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở Nga

img

Trước đó, truyền thông Nga, hãng tin AP và nhiều cơ quan thông tin khác đã đăng một bức ảnh về một người đàn ông có râu mặc áo đen cáo buộc người này liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, sau đó, truyền thông Nga đưa tin, người đàn ông này đã tới trình diện cảnh sát để tuyên bố mình vô tội.

img

Người đàn ông tới trình diện cảnh sát tuyên bố mình không liên quan đến vụ nổ bom ga tàu điện ngầm Nga như truyền thông đưa tin.

Theo Mirror, có tin, giới chức Nga đã ban hành lệnh truy nã để tìm kiếm 2 người đàn ông được cho là có liên quan đến vụ việc. Trong khi một nguồn tin cảnh sát Nga lại nói rằng, kẻ tấn công đã hành động một mình. 

Ngày 3.4, một kẻ tấn công đã đặt 2 quả bom tại ga tàu điện ngầm ở St Petersburg và 1 quả bom đã phát nổ khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Theo Sky News, 2 quả bom đã được nhét đầy các mảnh sắt. Quả bom chưa nổ chứa tới 1 kg chất nổ. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem