Lộ diện "anh hào" tranh giải LHP Venice

Long Hy (Theo Deadline) Thứ bảy, ngày 01/08/2015 15:17 PM (GMT+7)
Danh sách đề cử tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Venice đã chính thức được công bố với những "đối thủ" mạnh cho Giải Sư tử vàng.
Bình luận 0

LHP Venice lần thứ 72 chính thức công bố danh sách các phim tranh giải trong năm nay. Trong đó, nhân tố được chú ý và đánh giá cao nhất là tác phẩm điện ảnh đến từ Anh quốc, bộ phim The Danish Girl của đạo diễn Tom Hooper do nam tài tử đoạt giải Oscar Eddie Redmayne đóng vai nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên trong làng giải trí, Einar Wegener.

img

Eddie Redmayne thách thức vai giả gái nghệ sĩ chuyển giới Einar Wegener trong The Danish Girl.

Phim dựa theo câu chuyện có thật diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ trước. Vai diễn Einar từng được nhắm cho các sao nữ đình đám như Nicole Kidman, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow...

Cuối cùng nam diễn viên 33 tuổi lại là người thử thách khi giả gái và được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc LHP Venice năm nay.

img

Beast of No Nation cũng là một ứng viên sáng giá tại Venice 72.

Trong khi đó, đạo diễn mùa đầu tiên của Thám tử chân chính/The True Detective là Cary Fukunaga với tác phẩm về lính trẻ em tại cuộc chiến Tây Phi Beast of No Nation do tài tử da màu Idris Elba thủ diễn chính, cũng được coi là một "kỳ phùng địch thủ" của Oscar năm tới và là điểm sáng của Venice 2015.

img

Bộ phim hoạt hình Anomalisa là đối thử mạnh cho Giải Sư tử vàng năm nay.

Bộ phim hoạt hình Anomalisa của biên kịch lừng danh của loạt phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Being John Malkovich (1999) là Charlie Kaufman và đạo diễn Duke Johnson hợp tác sản xuất, có nội dung nói về một người đàn ông trung niên ngày càng phát hiện tình yêu dạt dào đối với những khoảnh khắc của cuộc sống ngày thường. Đây cũng được coi là một đối thử mạnh tranh Giải Sư tử vàng tại Venice lần thứ 72.

Ngoài ra, tác phẩm Le Louvre sous l'Occupation của đạo diễn Alexandr Sokurov từng có phim đoạt Giải Sư tử vàng cho phim Faust (2011) tiếp tục công chiến tại LHP Venice và được đánh giá là một phim đạt chuẩn về "mối quan hệ giữa nghệ thuật và quyền lực".

img

Everest được chọn làm phim chiếu mở màn khai mạc LHP Venice.

LHP Venice lần thứ 72 sẽ diễn ra trong 11 ngày kể từ ngày 2.9. Lễ khai mạc được mở màn với bộ phim Everest của đạo diễn Baltasar do hai sao nam Gyllenhaal và Robin Wright đóng. Trong khi bộ phim Lão Pháo Nhi của đạo diễn người Trung Quốc là Quản Hồ dàn dựng sẽ là phim chiếu tại lễ bế mạc năm nay.

Chủ tịch hội đồng giám khảo LHP Venice năm nay do đạo diễn người Mexico là Afonso Cuarón đứng đầu.

img

Poster LHP Venice lần thứ 72.

Bên cạnh đó là 8 thành viên hội đồng giám khảo gồm đạo diễn người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền, Nuri Bilge Ceylan (Thổ Nhĩ Kỳ), Pawel Pawlikowski (Ba Lan), nữ diễn viên người Đức Diane Kruger, nữ đạo diễn người Anh Lynne Ramsay, cô đào người Mỹ Elizabeth Banks, biên kịch kiêm đạo diễn người Pháp Emmanuel Carrère và đạo diễn người Ý Francesco Munzi.

Tại đây, nhà làm phim gạo cội người Pháp 74 tuổi Bertrand Tavernier sẽ được trao giải Thành tựu trọn đời.

Danh sách phim tham gia liên hoan phim Venice 2015

Phim tranh giải

Frenzy, (Abluka), Emin Alper (Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Qatar)

Heart of a Dog, Laurie Anderson (Mỹ)

Blood of My Blood (Sangue Del Mio Sangue), Marco Bellocchio (Italy, Pháp, Thụy Sĩ)

Looking for Grace, Sue Brooks (Australia)

Equals, Drake Doremus (Mỹ)

Remember, Atom Egoyan (Canada, Đức)

Beasts of No Nation, Cary Fukanaga (Mỹ)

Per Amor Vostro, Giuseppe M. Gaudino (Italy, Pháp)

Marguerite, Xavier Giannoli (Pháp, Cộng hòa Séc, Bỉ)

Rabin, the Last Day, Amos Gitai (Israel, Pháp)

A Bigger Splash, Luca Guadagnino (Italy, Pháp)

The Endless River, Oliver Hermanus (Nam Phi, Pháp)

The Danish Girl, Tom Hooper (Anh, Mỹ)

Anomalisa, Charlie Kaufman, Duke Johnson (Anh, Mỹ)

L’Attesa, Piero Messina (Italy)

11 minutes, Jerzy Skolimowski (Phần Lan)

Francofonia, Aleksander Sokurov (Pháp, Đức, Hà Lan)

The Clan, Pablo Trapero (Argentina, Tây Ban Nha)

Desde alla, Lorenzo Vigas (Venezuela, Mexico)

L’hermine, Christian Vincent (Pháp)

Behemoth, Zhao Liang (Trung Quốc, Pháp)

Phim không tranh giải

Everest, Baltasar Kormakur (Anh, Mỹ) – Phim khai mạc

Mr. Six, (Lao pao er), Quản Hổ (Trung Quốc) – Phim bế mạc

Go With Me, Daniel Alfredson (Mỹ, Canada, Thụy Điển)

Non essere cattivo, Claudio Caligari (Italy)

Black Mass, Scott Cooper (Mỹ)

Spotlight, Thomas McCarthy (Mỹ)

La calle de la Amargura, (Mexico, Tây Ban Nha)

The Audition, Martin Scorsese (Mỹ)

Winter on Fire, Evgeny Afineevsky (Ukraine)

De Palma, Noah Baumbach, Jake Paltrow (Mỹ)

Janis, Amy Berg (Mỹ)

The Event, Sergei Loznitsa (Hà Lan, Bỉ)

Gli uomini di questa città io non li conosco, Franco Maresco (Italy)

L’esercito piu piccolo del mondo, Gianfranco Pannone (Tòa thánh Vatican)

Afternoon, (Buổi tối hôm đó), Tsai Ming-liang (Đài Loan)

In Jackson Heights, Frederick Wiseman (Mỹ)

Suất chiếu đặc biệt

Human, Yann Arthus-Bertrand (Pháp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem