Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo điều tra, Linh là công nhân bốc xếp ở khu vực giáp ranh tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP.HCM. Quá trình làm việc, thông qua các mối quan hệ thì Linh quen biết với bà P.T.L. (SN 1975, ngụ tỉnh Lào Cai). Cả hai nhiều lần nói chuyện thì Linh biết bà L. là gái bán dâm.
Chiều 29/10, Linh nói chuyện gạ mua dâm với bà L.. Sau đó, bà L. nói Linh tới thuê khách sạn A.N. ở đường số 1, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau khi tới nơi, Linh thuê phòng 205 và dùng CMND giả.
Bà L. lên phòng thì thấy Linh vẻ ngoài không bình thường nên không đồng ý "vui vẻ". Cả hai nói chuyện, cự cãi, sau đó bà L. đi ra ngoài. Bất ngờ Linh đuổi theo chụp lại rồi siết cổ bà L. cho tới khi tử vong. Linh kéo thi thể bà L. vào giấu dưới gầm giường cùa phòng khách sạn.
Sau đó, Linh lấy túi xách chứa 2 chiếc điện thoại di động cùng vài trăm ngàn đồng đi xuống dưới tẩu thoát. Linh lấy xe máy rời đi được một đoạn thì lục lấy tài sản rồi vứt lại túi xách.
Linh bán tài sản rồi bỏ trốn ở nhiều nơi hòng tránh bị truy bắt. Đồng thời, Linh lên mạng xem thông tin vụ việc mà mình gây ra. Linh nghĩ rằng công an sẽ chẳng bao giờ lần ra mình.
Sáng 7/11, Linh bị trinh sát phát hiện và bắt giữ khi đang ẩn nấp ở tỉnh Bình Dương. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận hành vi phạm tội.