Lo ngại phóng xạ, nhiều người muốn rời Nhật Bản

Thứ tư, ngày 16/03/2011 14:37 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hàng nghìn gia đình Nhật Bản đổ đầy các đường phố Tokyo và tiến về sân bay thủ đô với hy vọng rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt.
Bình luận 0
img

Nỗi lo lắng về nguy cơ nhiễm phóng xạ ngày càng gia tăng, sau khi hàng loạt các vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra liên tiếp ở các lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima I trong ba ngày vừa qua.

Các chuyên gia cho hay, mức phóng xạ tại khu vực quanh nhà máy đã tăng lên gấp 400 lần ngưỡng mà con người có thể đi lại an toàn ngoài đường.

Người dân Nhật Bản đang hoang mang về nguy cơ nhiễm phóng xạ, lẫn việc lõi lò phản ứng hạt nhân có thể tan chảy.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Hạt nhân Pháp (ASN) Andre-Claude Lacoste khẳng định, vụ việc xảy ra tại nhà máy Fukushima I hiện đang ở mức 6 trong thang 7 bậc về đánh giá mức độ nghiêm trọng của các sự cố hạt nhân.

Theo Chilli
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem