Bắc Giang: Xuất khẩu lô nhãn tươi đầu tiên sang thị trường Úc

Trang Thảo Thứ sáu, ngày 19/08/2022 18:14 PM (GMT+7)
Chiều nay 19/8, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ xuất hành lô quả nhãn tươi đầu tiên sang thị trường Úc và công bố quyết định chứng nhận VietGAP đối với vùng nhãn tại xã Đồng Kỳ (huyện Yên Thế) và chứng nhận nhãn hiệu tập thể nhãn Yên Thế.
Bình luận 0

Bên cạnh vải thiều, cây có múi thì nhãn cũng là một loại nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang. Năm 2022, tỉnh Bắc Giang cũng đã có tập trung chỉ đạo xuất khẩu nhãn, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết: Năm 2022, Bắc Giang có diện tích trồng nhãn khoảng 3.400 ha với tổng sản lượng khoảng 20.000 tấn tập trung tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang. Ngoài nhãn sớm và nhãn chính vụ, Bắc Giang còn có khoảng trên 600 ha nhãn chín muộn.

Bắc Giang: Xuất hành lô nhãn tươi đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc - Ảnh 1.

Lễ cắt băng xuất hành nhãn xuất khẩu năm 2022 và công bố vùng sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP vừa được tỉnh Bắc Giang tổ chức chiều nay (19/8). Ảnh: P.V

Bên cạnh việc sản xuất nhãn phục vụ xuất khẩu, tỉnh Bắc Giang đã cấp được 47 mã số vùng trồng với diện tích 514 ha, sản lượng 4.000 tấn phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

"Đặc biệt, Bắc Giang cũng đã cấp 5 mã số vùng trồng nhãn, với diện tích 52,92 ha, sản lượng khoảng 450 tấn để xuất khẩu sang thị trường Úc; công tác kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất đảm bảo an toàn phục vụ xuất khẩu đã được thực hiện đầy đảm bảo theo yêu cầu nhập khẩu của các nước: Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc..." Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang cho hay.

Ông Đặng Văn Tặng, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang cho biết thêm: Để đảm bảo sản xuất nhãn gắn với xuất khẩu được thuận lợi, ngay đầu vụ chúng tôi đã làm việc với các huyện Lục Nam, Yên Thế, lựa chọn các vùng sản xuất nhãn xuất khẩu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật.

Với ưu điểm quả to, vị ngọt thanh, độ thơm đặc trưng, năm 2022, sản phẩm nhãn chín muộn Yên Thế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu. Mới đây, hơn 14,5 ha nhãn chín muộn của Hợp tác xã Nông nghiệp Hào Thành, thôn Đồng Lân được cấp chứng nhận VietGAP với sản lượng khoảng 220 tấn.

Bắc Giang: Xuất hành lô nhãn tươi đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc - Ảnh 2.

Đoàn xe chở lô nhãn tươi đầu tiên của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang Úc bắt đầu lăn bánh. Ảnh: P.V

Ngoài ra, chủ động trong tiêu thụ, Bắc Giang tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu trái cây của Việt Nam tham gia liên kết tiêu thụ nhãn xuất khẩu.

Đến nay, đã có Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Toàn Cầu và cơ sở thu mua chế biến thực phẩm xuất khẩu của ông Nguyễn Tiến Dương, xã Đồng Tâm huyện Yên Thế đã sẵn sàng liên kết, tiêu thụ sản phẩm nhãn cho bà con nông dân.

Theo đại diện Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Toàn Cầu (Lục Ngạn), sau khi đưa nhãn chín muộn sang Australia, Công ty sẽ đưa sản phẩm này sang thị trường Trung Quốc. Dự kiến vụ này sẽ thu mua khoảng 500 tấn để xuất khẩu nhãn tươi và chế biến nước ép xuất khẩu sang thị trường Nhật, Úc, Hàn, Singapore, Trung Quốc….

Ngoài việc tập trung sản xuất đảm bảo chất lượng, tỉnh Bắc Giang cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và kinh doanh nhãn trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc nông dân tham gia ký kết hợp đồng với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nhãn, đảm bảo doanh nghiệp có đủ sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu.

Bắc Giang: Xuất hành lô nhãn tươi đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc - Ảnh 3.

Hiện tỉnh Bắc Giang đang bước vào vụ thu hoạch nhãn (Ảnh: VOV)

Diện tích cây ăn quả tỉnh Bắc Giang hiện đạt trên 51.000 ha, là tỉnh có diện tích cây ăn quả các loại lớn thứ 4 toàn quốc, trong đó cây trồng chủ lực là vải thiều với diện tích trên 28.300 ha, đứng thứ nhất toàn quốc; cây có múi (cam, bưởi) diện tích trên 10.000 ha, cây na diện tích trên 2.000 ha, cây dứa 750 ha...

Với sự chủ động áp dụng quy trình sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu của bà con vùng trồng, cùng đó là sự chủ động mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, xuất khẩu nhãn sẽ tiếp tục tạo động lực để Bắc Giang phát huy tối đa dư địa cho quả nhãn cũng như sản phẩm nông sản khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem