Loa kèn đầu mùa 40.000 đồng/bó, chị em háo hức mua bằng được

Thứ năm, ngày 06/04/2017 08:00 AM (GMT+7)
Những ngày đầu tháng 4, trên khắp các tuyến phố Hà Nội lại ngập tràn sắc hoa loa kèn, từ chợ cho đến các gánh hàng hoa rong ruổi khắp nơi. Mặc dù giá hoa đầu mùa khá đắt, khoảng 40.000 đồng/bó (10 bông), song nhiều chị em phụ nữ vẫn háo hức mua bằng được để mang về ngắm và thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa này.
Bình luận 0

img

Hoa loa kèn được trồng vào tháng 9, 10 nhưng đến tháng tư năm sau mới được thu hoạch. 

Hoa loa kèn khoe sắc trong tiết trời tháng tư báo hiệu thời khắc chuyển giao từ xuân sang hạ. Loài hoa này chỉ nở rộ trong khoảng thời gian 1 tháng, để rồi nhường chỗ cho những loài hoa khác, như hoa phượng, hoa bằng lăng... Hoa giống kèn ta nhỏ bông hơn và ngắn hơn kèn tây.

img

Hoa loa kèn được người dân chở bán dạo trên phố Lò Sũ (Hà Nội). 

Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là kèn tây hoặc bách hợp. Hoa thường nở vào khoảng đầu tháng 4 nên còn được gọi với cái tên giản dị là hoa báo hè.

img

Giá hoa loa kèn năm nay cũng không chênh nhiều so với hằng năm. Giá bán lẻ ờ ngoài dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/bó 10 bông.

img

Hoa loa kèn thường có màu xanh nhạt, nhưng khi nở rộ lại mang một màu trắng muốt, toả hương thơm nồng nàn.

img

Loa kèn chỉ nở một lần vào đầu hạ.

Mùa hoa của loa kèn ngắn và chỉ kéo dài đến cuối tháng tư. Vì vậy, cứ đến độ này, những người thích chơi hoa thường tranh thủ lựa cho mình những khóm hoa xinh tươi nhất.

img

Khác với giá hoa bán lẻ ngoài tuyến phố, tại chợ Hoa Quảng Bá, giá hoa dao động từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng/bó 10 bông.

img

Cô Nguyễn Thị Oanh (phố Định Công, Q.Hoàng Mai) chia sẻ: "Cứ độ tháng tư này, tôi thường chọn hoa loa kèn vì hoa này bền, để được lâu, lại thơm dịu dàng".

Mai Anh (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem