Loài cá trước bơi đầy ở suối, nay Phú Yên nhân giống thành công

Thứ sáu, ngày 03/01/2020 07:05 AM (GMT+7)
Cá mương ở tỉnh Phú Yên từ lâu được coi là đặc sản, gắn liền với thị hiếu ẩm thực của người dân các huyện Tuy An, Đồng Xuân. Thời gian gần đây, do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và tình trạng khai thác tận diệt nên sản lượng cá mương ở đây giảm đến mức báo động. Việc nghiên cứu bảo tồn giống cá mương bản địa là vô cùng cần thiết.
Bình luận 0

ThS Lương Trọng Bích cùng các cộng sự ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò sản xuất giống nhân tạo cá mương (Hemicult leucisculus, Basilewsky, 1855) tại Phú Yên và vừa được Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh Phú Yên tiến hành nghiệm thu. 

img

Do nhiều nguyên nhân, trong đó có ô nhiễm môi trường, số lượng cá mương đã suy giảm đi rất nhiều, nhưng tại nhiều địa phương miền núi, ở các sông suối vẫn còn nhiều cá mương. Đây là một trong những loài cá ngon mà dâu đi câu ưa thích. Ảnh: Đinh Đức Nguyên.

Kết quả, sau hai năm thực hiện, nhóm đã sản xuất nhân tạo thành công giống cá mương bằng cách tiêm kích thích tố (HCG, LH-Rha) cho cá đẻ và thu được 23.000 cá mương giống kích cỡ 1 - 3 cm. Nhóm tác giả và cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành nhiều đợt thả cá giống về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tương lai. 

Sau thành công của đề tài này, tỉnh Phú Yên đang triển khai thực hiện nghiên cứu bảo tồn các nguồn gen bản địa cho nguy cơ bị tuyệt chủng, đồng thời khai thác, phát triển các loài bản địa có năng suất sinh trưởng, sinh sản ổn định, có giá trị kinh tế.

Bảo Trâm (Tạp chí Thuỷ sản)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem