Lộc Trời có tân Tổng Giám đốc, đối mặt thế nào với những khó khăn?

Nguyễn Phương Thứ năm, ngày 17/10/2024 15:45 PM (GMT+7)
Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 16/10/2024.
Bình luận 0

Lộc Trời bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới giữa 'cơn bĩ cực'

Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc, từ ngày 16/10/2024.

Ông Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1977, bắt đầu làm việc tại Lộc Trời từ tháng 8/2012 và đã đảm nhiệm vai trò kế toán trưởng Tập đoàn từ năm 2012 đến nay. Trước khi gia nhập Lộc Trời, ông Hoàng đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại C.P Việt Nam, NLSH Phương Đông,..

Nhận trách nhiệm trong giai đoạn được xem là khó khăn nhất của Lộc Trời, tân Tổng Giám đốc Lộc Trời cam kết sẽ vực dậy Lộc Trời khỏi khủng hoảng. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng vào vị trí Tổng Giám đốc cũng được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc, kiện toàn nhân sự chủ chốt cho chức danh lãnh đạo của Tập đoàn Lộc Trời.

Lộc Trời có tân Tổng Giám đốc, 'đối mặt' thế nào với những khó khăn? - Ảnh 1.

Lộc Trời có tân Tổng Giám đốc, 'đối mặt' thế nào với những khó khăn? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Hoàng - tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời.

Tại Lộc Trời, cá nhân ông Hoàng đang sở hữu 15.000 cổ phiếu.

Trước đó, HĐQT Lộc Trời đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15/7/2024. Đồng thời, ông Thuận cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty. Ông Huỳnh Văn Thòn trực tiếp chỉ đạo và điều hành tất cả các hoạt động của Tập đoàn cho đến khi bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Thời gian qua, Lộc Trời đã có nhiều biến động về nhân sự. Ông Tiêu Phước Thạnh - thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm từ ngày 6/9/2024. Trước đó không lâu, bà Nguyễn Thị Thúy cũng xin từ chức thành viên Ban kiểm soát. Như vậy, Ban kiểm soát của LTG hiện chỉ còn Trưởng ban Uday Krishna.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Johan Boden cũng có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Lộc Trời vì lý do cá nhân. Vị này mới được bầu vào HĐQT Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26/6/2024.

Lộc Trời đang bị lung lay bởi những khó khăn liên tiếp

Đến nay, Lộc Trời vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2024. Công ty đã có công văn xin gia hạn công bố gửi các cơ quan quản lý với lý do “đang gặp phải sự kiện bất khả kháng cần phải tăng cường ổn định dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ công ty đang phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt”.

Lộc Trời có tân Tổng Giám đốc, 'đối mặt' thế nào với những khó khăn? - Ảnh 3.

Quý I/2024, doanh nghiệp này đã lỗ sau thuế gần 100 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 81 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái và còn cách rất xa mục tiêu lãi 50 tỷ đồng năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu, theo Lộc Trời là do lỗ chênh lệch tỷ giá khiến chi phí tài chính tăng cao.

Năm 2023, Lộc Trời cũng chỉ lãi vỏn vẹn 17 tỷ đồng, so với năm 2022 đạt hơn 400 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm mạnh dù doanh thu tăng (đạt hơn 16.000 tỷ đồng) là do giá vốn bán hàng cao và các khoản chi phí tăng vọt.

Lộc Trời có tân Tổng Giám đốc, 'đối mặt' thế nào với những khó khăn? - Ảnh 4.

Lộc Trời lỗ nặng và nợ lớn gần đây.

Được biết, đang là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, với lợi nhuận ròng hàng trăm tỷ mỗi năm, giai đoạn 2020-2021, Lộc Trời khiến cổ đông bất ngờ khi tuyên bố tái cấu trúc và chuyển hướng sang ngành lương thực.

Lộc Trời, tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, có lợi thế nhờ mạng lưới phân phối mạnh và lâu đời, bao gồm các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật uy tín và mối quan hệ sâu rộng với nông dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, từ năm 2019, công ty bắt đầu giảm dần sự phụ thuộc vào mảng này để chuyển sang ngành lương thực, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong cả doanh thu lẫn tỷ trọng của mảng thuốc bảo vệ thực vật.

Hiện tại, mảng thuốc bảo vệ thực vật của Lộc Trời vẫn tồn tại nhưng không còn giữ vị thế trọng tâm như trước, thị phần của Lộc Trời trong lĩnh vực này cũng dần bị thu hẹp.

Được biết, hiện Lộc Trời vẫn đang phải chịu áp lực nợ vay không nhỏ. Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý I/2024 đã vượt ngưỡng 8.900 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản, trong đó tổng nợ vay 6.327 tỷ đồng.

Trong 6.327 tỷ đồng có gần 6.200 tỷ đồng là Lộc Trời vay từ các ngân hàng trong và ngoài nước. Các khoản vay này có lãi suất dao động 4,5 – 10%/năm, gần như là vay tín chấp và có thời gian đáo hạn trong năm nay.

Lộc Trời là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực vực dịch vụ nông nghiệp, có hàng nghìn kỹ sư nông nghiệp làm việc trực tiếp với gần 1 triệu hộ nông dân, trên hàng triệu hecta lúa, dọc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Hơn 30 năm, Lộc Trời liên kết sản xuất, cung ứng hàng triệu tấn lúa/gạo mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu. LTG có quy mô lớn, tổng tài sản tới cuối quý I/2024 là hơn 11.900 tỷ đồng.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem