Lời kể nhân chứng vụ án mạng khiến 5 người tử vong ở Thái Nguyên

P.V Thứ năm, ngày 26/12/2019 15:07 PM (GMT+7)
Theo lời kể nhân chứng, nghi phạm Hoàng Văn Chín (1976, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) là con thứ 9 trong gia đình và đã nghiện ma túy nhiều năm.
Bình luận 0

Cảnh tang thương phủ khắp xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên sau vụ thảm án 5 người cùng xóm tử vong, 1 người bị thương.

Ngay trong buổi sáng xảy ra vụ thảm án, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm Hoàng Văn Chín khi hắn đang lẩn trốn tại một đồi chè.

img

Hiện trường vụ việc.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 5h30 ngày 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, đối tượng Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976), trú xóm Lương Bình 2 đã dùng dao chém tử vong 5 người.

Theo lời kể của người dân, nguyên nhân sơ bộ của vụ thảm án được xác định do nghi can mâu thuẫn với vợ, bản thân Chín đã sử dụng ma túy nên bị ảo giác không kiềm chế được bản thân. Sau đó Chín chém chết vợ là Ma Thị Hường (1976).

"Khi thấy con trai chém con dâu, mẹ của Chín đã lao vào can ngăn thì bị người này chém đứt hai ngón tay" - một người cùng xóm kể lại. 

img

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng khi nghe tin về sự việc này.

"Mẹ của Chín hô hoán hàng xóm xung quanh để nhờ sự trợ giúp, tuy nhiên Chín lao ra đường chém chết anh Lường Văn Bánh, anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận, chị Trần Thị Hường, anh Hoàng Văn Nam, anh Lường Văn Hoàng (bị trọng thương), cùng trú xóm Lương Bình 2", ông Hoàng Văn Phong (54 tuổi, người cùng làng) bàng hoàng nhớ lại sự việc.

"Ngay sau khi gây án, Chín bỏ trốn lên đồi Khu Cầu, lực lượng công an đã tổ chức bao vây, truy tìm. Chín là con út trong gia đình 9 người con, anh này bị nghiện cũng nhiều năm rồi", ông Phong cho biết thêm.

Theo anh Phạm Ngọc Thành, một người dân đi theo công an truy tìm Chín, hung thủ sau khi gây án đã trốn lên đồi sau nhà ở thôn Lương Bằng. 

img

Công an yêu cầu nghi phạm cởi quần áo để kiểm tra, đề phòng hung thủ giấu hung khí. Ảnh: Phạm Ngọc Thành.

Đến khoảng 10h, người dân và công an tìm thấy Chín. Công an yêu cầu tên này cởi quần áo để kiểm tra, đề phòng hung thủ giấu hung khí. "Khi bị bắt, Chín không nói gì, không có biểu hiện bất thường", anh Thành nói.

Chiều nay, ông Lê Quang Tiến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) đã đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ việc đau lòng này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã động viên, chia sẻ những đau thương mất mát cùng với gia đình các nạn nhân, đồng thời, trao hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng/một nạn nhân tử vong, 2,5 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Huyện Định Hóa cũng trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong và bị thương.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện lực lượng chức năng vẫn đang quây kín khu vực hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm. Bên cạnh đó, gia đình các nạn nhân đã bắt đầu tiến hàng thủ tục để tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Hồ sơ quản lý của Công an xã Sơn Phú cho thấy Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Trên địa bàn xã này có nhiều đối tượng nghiện ma túy và thường xuyên gây mất an ninh trật tự. Thời điểm xảy ra vụ án, Chín có biểu hiện “ngáo đá”.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên và các lực lượng phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem