Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 chỉ tăng 6%, Sao Ta giải trình ra sao?

Nguyễn Phương Thứ tư, ngày 23/10/2024 05:40 AM (GMT+7)
Theo giải trình của Sao Ta, trong quý III, doanh số bán hàng tăng gần 59% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên liệu tăng đột biến ở cuối quý III làm cho việc trả nợ các đơn hàng không đạt hiệu quả cao.
Bình luận 0

Sao Ta (mã: FMC): Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 chỉ tăng 6%

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024.

Cụ thể, trong quý III, doanh thu thuần của Sao Ta đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 58%, lên 2.537 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 307,7 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu tài chính kỳ này của Sao Ta sụt giảm 57%, xuống còn xấp xỉ 9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các chi phí doanh nghiệp tăng mạnh, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng đến 150%, lên 168,6 tỷ đồng. Sao Ta cho biết do cước vận chuyển đang trong giai đoạn tăng cao, đồng thời Sao Ta đã trích trước chi phí thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) trên doanh thu bán hàng sang Mỹ để tránh rủi ro thị trường Mỹ đang giai đoạn xem xét hồ sơ.

Ngoài ra, chi phí tài chính kỳ này của Sao Ta tăng 13% lên 35,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18% lên 21,3 tỷ đồng. Kết quả, Sao Ta mang về 94,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận Công ty mẹ giảm 2,5%, còn 79,6 tỷ đồng.

Theo giải trình của Sao Ta, trong quý III, doanh số bán hàng tăng gần 59% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên liệu tăng đột biến ở cuối quý III khiến cho việc trả nợ các đơn hàng không đạt hiệu quả.

Luỹ kế 9 tháng năm 2024, Sao Ta đạt 5.549 tỷ đồng doanh thu thuần và 235,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 45% và 10% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng lợi nhuận Công ty mẹ đạt 195,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 chỉ tăng 6%, Sao Ta giải trình ra sao? - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 chỉ tăng 6%, Sao Ta giải trình ra sao? - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 chỉ tăng 6%, Sao Ta giải trình ra sao? - Ảnh 3.

Dù ghi nhận đỉnh doanh thu vào quý III/2024 nhưng Sao Ta vẫn chỉ báo lãi tăng nhẹ 6% lên gần 95 tỷ đồng.

Ngành tôm cuối năm 2024: Sao Ta hưởng lợi từ thị trường Mỹ và Anh 

Sau 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu về 2,8 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu tôm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Sao Ta là một trong 5 doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024, là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất vào Nhật Bản, thứ 5 tại thị trường Mỹ và thứ 9 tại Hàn Quốc.

9 tháng, xuất khẩu tôm sang các thị trường chính như Mỹ, EU, Trung Quốc... đều tăng trưởng khả quan. Cùng với sự phục hồi của các thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu tôm cũng ghi nhận kết quả doanh thu tích cực. Như Sao Ta, riêng trong tháng 9 đạt 30,1 triệu USD về doanh thu (tăng 48% so với cùng kỳ năm trước).

Đánh giá về xu hướng sản phẩm, năm 2024, tôm đông lạnh xuất khẩu vẫn bị tác động bởi xu hướng giá chưa phục hồi rõ rệt, cùng với áp lực giá bán cạnh tranh với tôm Ecuador và Ấn Độ. Tuy nhiên, tôm chế biến của Việt Nam vẫn có vị thế tốt ở các thị trường.

Về giá tôm nguyên liệu, giá tôm nguyên liệu của Việt Nam đã ghi nhận tích cực hơn kể từ tháng 7 năm nay. Giá tôm chân trắng nguyên liệu các cỡ 50, 80, 100 con/kg tăng đều kể từ tháng 7 đến tháng 9.

Dự kiến giá tôm nguyên liệu vẫn tiếp tục khả quan trong quý IV/2024 tuy nhiên có khả năng thiếu nguyên liệu cục bộ do đây là giai đoạn Trung Quốc sẽ tăng mua cho nhu cầu lễ Tết Nguyên đán và năm mới, doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu để đẩy mạnh sản xuất các đơn hàng cuối năm.

Trong khi đó, kết quả sản xuất tôm nội địa trong quý 3 và cả 9 tháng đầu năm 2024 đều ghi nhận sự tăng trưởng tốt.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 chỉ tăng 6%, Sao Ta giải trình ra sao? - Ảnh 4.

Trước đó, Sao Ta thông tin 9 tháng 2024, doanh số tiêu thụ của Sao Ta ước đạt gần 187 triệu USD, tương đương 4.510 tỷ đồng (tính theo tỷ giá hiện hành) và hoàn thành 89% mục tiêu đề ra.

Theo CTCP Chứng khoán Rồng Việt VDSC, Sao Ta là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xuất khẩu tôm. VDSC nhận định mặc dù thị trường chính của thực phẩm Sao Ta là Nhật Bản (chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu) có tín hiệu chậm lại, nhưng sự tăng trưởng tại thị trường Mỹ và Anh (chiếm tổng 40% doanh thu của Sao Ta) sẽ giúp tổng sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp được cải thiện cuối năm.

Trước đó, Sao Ta thông tin 9 tháng 2024, doanh số tiêu thụ của Sao Ta ước đạt gần 187 triệu USD, tương đương 4.510 tỷ đồng (tính theo tỷ giá hiện hành) và hoàn thành 89% mục tiêu đề ra.

Tại thời điểm ngày 30/09/2024, tổng tài sản Sao Ta đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp sở hữu 532,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; 154,4 tỷ đồng là đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn của Sao Ta tăng vọt 111% lên 1.036,6 tỷ đồng chủ yếu do phải thu ngắn hạn khách hàng tăng. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 22,6%, xuống còn 774,3 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm.

Ở bên kia bảng cân đối, Sao Ta đang còn 1.428,2 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó tập trung ở vay ngắn hạn 1.069,8 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ phải trả.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem