Lợn sữa

  • Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam thời gian gần đây có sự tăng trưởng cả về lượng và trị giá so với tháng 5/2021. Trong đó riêng Hồng Kông nhập 773 tấn lợn sữa, thịt lợn nguyên con đông lạnh. Đáng chú ý, đùi ếch đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường châu Âu.
  • Lợn sữa sau khi nhập về được theo dõi, kiểm tra lâm sàng rồi làm sạch và cấp đông nhanh nguyên con. Sau đó, sản phẩm được bao gói và bảo quản ở kho lạnh để đưa đến tay người tiêu dùng.
  • Ông Nguyễn Hữu Nhân khởi nghiệp làm trang trại chăn nuôi cách đây tròn 10 năm, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít. Sau mỗi lần như thế, ông Nhân đều rút ra được bài học kinh nghiệm đáng nhớ.
  • Nằm ở độ cao 178m, hồ Ba Bể như một viên ngọc xanh của Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn). Đi thuyền trên hồ, du khách ngỡ như mình lạc đến chốn thiên đường ngay nơi hạ giới... 
  • Nỗi lo lắng của người dân Thượng Hải ngày càng tăng lên khi số lợn chết trôi sông được phát hiện ngày càng nhiều, đã tăng lên đến gần 6.000 con, đồng nghĩa với tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
  • Lợn con siêu nạc được nuôi bằng thức ăn công nghiệp, bán với giá cao gấp 2 lần bình thường nhờ khoác mác lợn "cắp nách". Hàng đưa về Hà Nội tiêu thụ trong các nhà hàng để lừa thực khách.
  • (Dân Việt) - Đây là nguy cơ được Thứ trưởng Bộ NNPTNT Diệp Kỉnh Tần cảnh báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm diễn ra chiều 10.7 tại Hà Nội trước diễn biến phức tạp của dịch tai xanh (DTX).
  • (Dân Việt) - Vào 8 giờ sáng 14.5, Đội Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã bắt 630kg động vật bốc mùi hôi thối gồm chân trâu, bò và lợn sữa đang được vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.
  • (Dân Việt) - Mỗi ngày, 4 trạm kiểm dịch động vật ở Hóc Môn, Xuân Hiệp, An Lạc và Thủ Đức phát hiện hàng chục vụ vận chuyển trái phép lợn vào TP.HCM.
  • (Dân Việt) - Ham lợi nhuận, nhiều lò mổ đang tiếp tay cho lợn mắc bệnh tai xanh đến với người tiêu dùng. Hành vi này không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng.