Long An: Giá mía thấp, nông dân lỗ nặng

Thứ tư, ngày 30/10/2013 09:26 AM (GMT+7)
Từ ngày 4 đến 11.10, Nhà máy Đường NIVL tiến hành thu mua trên 4.000 tấn mía (niên vụ 2013-2014) của nông dân, tập trung ở huyện Bến Lức, Long An.
Bình luận 0
Theo hợp đồng cam kết giữa nhà máy và nông dân, sau 7 ngày cân mía sẽ thanh toán hoàn toàn chi phí cho nông dân. Tuy nhiên, đến nay đã có hàng chục hộ dân chưa nhận được tiền - anh Nguyễn Văn Cường ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An bức xúc cho biết.

Cũng theo anh Cường, giá mía đầu vụ mà Nhà máy Đường NIVL đã đưa ra 850.000 đồng/tấn đối với loại 10 chữ đường, thấp hơn so với giá đầu vụ năm trước 100.000 đồng/tấn; nếu dưới 10 chữ đường sẽ bị trừ 85.000 đồng/tấn. Mía có chữ đường dưới 7 được nhà máy thu mua 600.000 đồng/tấn, 6 chữ đường giá 500.000 đồng/tấn và dưới 6 chữ đường giá 300.000 đồng/tấn. Với mức giá này, trừ các khoản chi phí vận chuyển, tạp chất… thì nông dân lỗ nặng.

Diện tích mía đang dần thu hẹp  do người trồng bị lỗ nặng.
Diện tích mía đang dần thu hẹp do người trồng bị lỗ nặng.

Theo một số hộ nông dân trồng mía ở xã Lương Hòa, Bến Lức thì giá nhân công đốn mía hiện tại là 170.000 đồng/tấn, phí vận chuyển 70.000-100.000 đồng/tấn và cộng luôn phần trừ tạp chất từ 40.000-50.000 đồng/tấn, nông dân còn lại khoảng 300.000 đồng/tấn.

Một điều bất hợp lý nữa là cùng một ruộng mía, thu hoạch cùng lúc với 2 ghe vận chuyển đến nhà máy thì kết quả chữ đường của mỗi ghe mía có khi chênh lệch từ 1-2 chữ đường.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem