Long An: Nhiều công nhân phải làm 12 giờ/ngày

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 09:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ ngày 19 - 21.3, hơn 1.000 công nhân của Công ty Eland Việt Nam (vốn Hàn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An) ngừng việc, đòi tăng lương, giảm giờ làm và yêu cầu công ty này thực hiện một số quyền lợi tối thiểu đối với người lao động.
Bình luận 0

Các công nhân cho biết, mỗi ngày họ phải làm việc từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 mới được ra về (nếu tính 1 tiếng nghỉ trưa thì công nhân phải có mặt tại công ty liên tục 13 giờ/ngày); bất kỳ công nhân nào nghỉ phép năm cũng bị trừ lương, trừ tiền chuyên cần; đi vệ sinh quá 5 phút sẽ bị trừ 200.000 đồng; tiền ăn chiều chỉ có 8.000 đồng/người…

Trưa 21.3, phóng viên đến công ty đăng ký gặp ban giám đốc để tìm hiểu thêm thông tin nhưng không được đồng ý với lý do “đây là chuyện nội bộ của công ty, không ai được phép can thiệp”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem