Lúa đặc sản ùn ứ, nông dân lao đao

Thứ hai, ngày 21/04/2014 07:07 AM (GMT+7)
Sau vụ thu hoạch lúa Nàng thơm Chợ Đào năm 2013-2014, người dân xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước (Long An) rất phấn khởi khi công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đến cân lúa đợt 1...
Bình luận 0
Tuy nhiên, mới cân được khoảng 90 tấn thì dừng lại cho đến nay, số lúa còn tồn khoảng trên 120 tấn không tiêu thụ được…

Vui trước, buồn sau

Ông Huỳnh Văn Cơ- Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An cho biết vụ đông xuân năm 2012, nông dân xã Mỹ Lệ được sự hỗ trợ phân bón và tư vấn về kỹ thuật, từ các ngành nông nghiệp tỉnh Long An nên nông dân phấn khởi tham gia vào cánh đồng mẫu lớn (liên kết 4 nhà). Trong đó, Công ty CP Nông Trại Sinh Thái EcoForm (Phú Quốc- Kiên Giang), đứng ra hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo đó, ngay trong vụ đầu toàn xã đã xuống giống lúa Nàng thơm Chợ Đào với diện tích 63/100ha nằm trong khu vực cánh đồng mẫu.

Tổng sản lượng trên 250 tấn được Công ty CP Nông Trại Sinh Thái EcoForm tiến hành thu mua hết toàn bộ sản phẩm của người nông dân sau khi thu hoạch với giá 10.000đ/kg (cao hơn thị trường từ 2.500-3.000đ/kg)… Thấy được hiệu quả kinh tế ban đầu, trong vụ đông xuân 2013-2014, người dân xã Mỹ Lệ tiếp tục xuống giống 57/100ha (theo hợp đồng với công ty), với tổng sản lượng ước đạt trên 200 tấn. Sau khi thu hoạch, công ty cử người về xã tiến hành thu mua số lúa nằm trong cánh đồng mẫu, nhưng chỉ được 3 ngày thì doanh nghiệp “rút êm”.

Trên 4 tấn lúa của vợ chồng chị Phương chất đống chờ thương lái.
Trên 4 tấn lúa của vợ chồng chị Phương chất đống chờ thương lái.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Cơ, diện tích sản xuất lúa Nàng thơm Chợ Đào trong toàn xã có khoảng 500ha. Năm 2003, Sở KHCN Long An đã giúp xã Mỹ Lệ các thủ tục đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ xác lập nhãn hiệu độc quyền và tên gọi xuất xứ hàng hoá, chỉ dẫn địa lý của đặc sản này.

Mới đây, Văn phòng Sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu "Gạo Nàng thơm Chợ Đào”. Đây là loại gạo ngon đặc biệt, phần lớn nông dân sau khi thu hoạch đều để dành riêng cho người thân sử dụng, nhất là dịp tết cổ truyền của dân tộc. Gạo Nàng thơm Chợ Đào là món quà đặc sản mà không nơi đâu có được bởi hương vị thơm ngon, đậm đà.

Ngừng thu mua nhưng không thông báo

Theo nhiều hộ dân ở ấp Cầu Chùa, trước khi bước vào đợt thu hoạch, phía Công ty CP Nông Trại Sinh Thái EcoForm tổ chức họp dân, lên phương án thu mua với giá 10.000đ/kg. Việc thu mua vừa diễn ra được khoảng 3 ngày với số lượng khoảng 90 tấn thì công ty đột ngột ngừng thu mua, nhưng không thông báo.

Khi có nhiều người thắc mắc thì phía công ty có hứa sau 1 tuần nữa sẽ tiếp tục thu mua nhưng đến nay gần 3 tháng trôi qua mà không thấy công ty quay lại, trong khi lượng lúa trong dân còn khoảng 120 tấn. Số lúa này hiện không thể bán cho các thương lái khác được, bởi họ cho rằng lúa được phơi quá khô khi xay ra gạo sẽ bị gãy hết.

Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Năm, ngụ ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước (Long An), cho biết, gia đình bà cũng tham gia vào chương trình, nay đã xuống giống 1ha, vụ này thu hoạch được trên 4 tấn, nhưng chưa bán được kg nào.

Tương tự là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoàng Phương - anh Nguyễn Khắc Nhựt bức xúc: “Hôm vợ chồng tui thu hoạch xong, phơi khô, mang ra điểm thu mua của công ty nhân viên bảo độ khô quá mức quy định (mức quy định của công ty là 13,5%) và yêu cầu vợ chồng tôi đưa về ủ lại, sau đó sẽ điện thoại mang ra điểm hẹn để cân. Đến nay, đã gần 3 tháng, không thấy công ty điện thoại hỏi mua. Trong khi vụ mùa mới chuẩn bị bắt đầu, tiền mua giống, tiền trả công cắt lúa… đến giờ này chưa thanh toán cho họ đồng nào”.

Bà Châu Thị Lượm (ngụ ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ) cũng đứng ngồi không yên bởi trên 2,5 tấn lúa của bà nằm chất đống ở nhà không ai mua. Trong khi đó, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trong chờ số tiền bán lúa nên bà phải vay nóng tiền bên ngoài để làm chi phí.

Sau 30.4 mới mua lại lúa


Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Minh Triết- Tổng Giám đốc Công ty CP Nông trại Sinh Thái EcoForm cho biết, theo hợp đồng với nông dân xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước thì vụ lúa Nàng thơm Chợ Đào năm nay sẽ được tiến hành thu mua sau khi thu hoạch xong vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, do nông dân xuống giống chậm nên khi thu hoạch dứt điểm vào đúng thời điểm công ty tập trung thu mua gấp ở các tỉnh dẫn đến hàng nông sản của công ty tồn kho với số lượng lớn. Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thu mua lúa đặc sản Nàng thơm Chợ Đào của bà con nông dân xã Mỹ Lệ, phài tạm dừng một thời gian. “Sau Lễ 30. 4 và 1.5 công ty sẽ tiếp tục thu mua lại của bà con”, ông Triết hứa.
Diệu Thanh


Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem