Lừa đảo qua mạng
-
Trong số những “quý bà” là nạn nhân của đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, có nhiều người là cán bộ, người có trình độ nhưng vẫn sập bẫy lừa.
-
Chỉ từ tháng 6 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng. Đường dây lừa đảo này vừa bị Công an Thừa Thiên - Huế triệt phá.
-
Quen bé gái 9 tuổi qua game online, đối tượng nhiều lần dụ dỗ, đe doạ nạn nhân chụp ảnh khoả thân gửi cho mình.
-
Từ tháng 10/2019 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 46 tỷ đồng của hàng loạt nạn nhân ở nhiều địa phương trong cả nước.
-
Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiếp nhận 776 vụ, với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, nổi lên là phương thức thủ đoạn lừa đảo giả danh, mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Thanh tra, Tòa án, Bưu điện... để chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh.
-
Lời khuyên của chương trình đưa ra chính là khi tìm việc làm online, người lao động không nên tìm đóng các khoản phí trước theo yêu cầu của các đối tượng giao dịch.
-
Nhiều công ty lớn trên thế giới bị tấn công bởi một hình thức hack thẻ tín dụng của khách hàng hoàn toàn mới, nhằm đánh cắp thông tin tải khoản ngân hàng của khách hàng từ các trang web.
-
Đối tượng giả danh là cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk làm quen với một người phụ nữ ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) qua mạng xã hội zalo, facebook rồi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
-
Các đối tượng chuyên đi "hack" Facebook sau đó giả mạo, nhắn tin cho người thân của nạn nhân yêu cầu gửi tiền, mua đồ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.
-
Chỉ qua một cuộc điện thoại, tội phạm công nghệ cao có thể khiến nạn nhân lo sợ và phải ra ngân hàng chuyển tiền cho chúng.