Lúa Nhật hấp dẫn nông dân

Thứ hai, ngày 02/04/2012 10:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi nông dân trồng lúa khắp nơi đang chật vật giải bài toán “có lãi 30%” thì nhiều nông dân ở An Giang trồng lúa Nhật có thể đạt lợi nhuận lên đến 100% và được ký hợp đồng tiêu thụ, trở thành “đối tác” của công ty…
Bình luận 0

Lợi nhuận cao

Hơn chục năm nay, Công ty Liên doanh Angimex – Kitoku liên kết với nông dân An Giang trồng lúa Nhật. Đây là mô hình đầu tư khép kín, từ việc phân phối giống, đưa cán bộ kỹ thuật xuống đồng trực tiếp canh tác cùng nông dân đến đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm. Hiện nông dân các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân đã khá quen thuộc cây lúa Nhật, với diện tích gieo sạ khoảng 2.000ha/năm.

img
Thu hoạch lúa Nhật ở An Giang.

Ông Sáu Đức (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) có hơn 70ha đất lúa là người “tiên phong” trồng lúa Nhật với diện tích mỗi vụ hàng chục hecta. Ông cho biết, trồng lúa Nhật nếu đầu tư đúng mức, đúng kỹ thuật thì lãi có thể lên đến… 100%. “Công ty rất khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong hạt gạo nên lượng phân, thuốc mà nông dân phun, bón giảm đáng kể. Gia đình tôi canh tác cơ giới hoá gần như toàn bộ nên giá thành hạt lúa rất thấp. Trong khi đó, lúa Nhật cao hơn lúa thường 2.000 – 3.000 đồng/kg nên lợi nhuận tăng đáng kể…” – ông Đức phân tích.

"Trồng lúa Nhật nếu đầu tư đúng mức, đúng kỹ thuật thì lãi có thể lên đến... 100%".

Ông Nguyễn Nhật Hoai ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn hiện có 5ha trồng lúa Nhật, bắt đầu làm từ vụ đông xuân 2006-2007. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, năng suất chỉ khoảng gần 5 tấn/ha nhưng lãi vẫn cao hơn lúa thường. Đến vụ đông xuân 2008-2009, năng suất tăng lên 6 tấn/ha, ông Hoai bán cho công ty giá 8.300 đồng/kg, thu gần 250 triệu đồng. Với vòng quay 3 vụ/năm, mỗi năm ông Hoai thu hơn 600 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 300 triệu đồng.

Nhiều nông dân ở An Giang đang trồng lúa Nhật khẳng định, giống lúa này khá hợp với thổ nhưỡng và tập quán canh tác của nông dân Việt, cho mức lãi từ 70 – 100%.

Chưa vào được thị trường Nhật

Ông Shinichi Emori – Trưởng phòng Tổng vụ Công ty liên doanh Angimex – Kitoku cho biết, trồng lúa Nhật tuy khó nhưng nếu bà con làm theo đúng hướng dẫn kỹ thuật thì lúa sẽ đạt năng suất và chất lượng cao. Năm 2012, công ty ký hợp đồng bao tiêu các giống Kinu, Hana, Akita và Koshi với giá từ 8.000 – 10.000 đồng/kg. Những hộ có lúa đạt năng suất, chất lượng tốt sẽ được thưởng thêm vài trăm nghìn đồng/tấn.

“Hiện Nhật vẫn chưa đồng ý cho ta xuất gạo Nhật sang nước họ nhưng nông dân vẫn cần chuẩn bị sẵn tư thế, họ “mở cửa” là mình có ngay”.

“Chúng tôi đã có hơn 10 năm hợp tác cùng nông dân trồng lúa Nhật trên địa bàn tỉnh An Giang, với tổng sản lượng hơn 10.000 tấn lúa/năm. Công ty có kho lạnh sức chứa 2.500 tấn, chuyên xuất gạo đi thị trường châu Âu. Chúng tôi có 20 cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám đồng cùng dân nên vụ nào cũng có hơn 80% hộ dân được thưởng vì năng suất và chất lượng đều cao” – ông Shinichi Emori cho hay.

Theo ông Shinichi Emori, gạo Nhật sản xuất tại Việt Nam giá thành rất thấp, trong khi gạo Nhật bán tại Nhật có giá khoảng 4USD/kg. Tuy nhiên, gạo Nhật sản xuất tại Việt Nam dù chất lượng bảo đảm nhưng vẫn không xuất được sang Nhật bởi chính phủ nước này bảo hộ nông dân và gạo của họ, sợ nhập gạo cao cấp sẽ phá giá.

“Chính phủ Nhật chỉ chấp nhận cho nhập gạo hạt dài của Việt Nam để sử dụng làm bánh kẹo chứ không cho nhập gạo Nhật làm lương thực. Nếu chúng tôi đưa được gạo vào thị trường này thì nông dân Việt nhận được đồng lãi xứng đáng hơn” – ông Shinichi Emori nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem