Luật pháp quốc tế
-
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã chỉ trích Pháp và Đức sau khi bà không được mời dự bữa tối ở Paris với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
-
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ không tới Bắc Kinh như dự kiến, Bộ Ngoại giao Washington cho biết.
-
"Trước khi ký kết hợp đồng thương mại, chuẩn bị lô hàng đồ gỗ xuất khẩu, chúng ta phải nghe ngóng "thời tiết", trang bị công cụ để "ra khơi" an toàn".
-
Theo The Times, Mỹ đã lặng lẽ cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
-
Dân biểu Mike Turner và Michael McCaul cam kết tiếp tục ủng hộ Kiev đồng thời yêu cầu quy trình này được giám sát chặt chẽ hơn.
-
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, các nước ASEAN cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong ASEAN để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng.
-
Hôm 11/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cử "các quan sát viên quốc tế" đến biên giới của Ukraine với Belarus.
-
Cục Tình báo Liên bang Đức (BND) đã chuyển tiếp hình ảnh vệ tinh, dữ liệu đánh chặn vô tuyến và thông tin liên lạc điện thoại tới Kiev trong nhiều tháng, giúp Ukraine đối đầu với Nga trong khi Berlin chính thức khẳng định mình không tham gia vào xung đột, tạp chí Zeit tiết lộ hôm 28/9.
-
Các cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, theo lãnh đạo LPR và DPR.
-
Đề xuất mới nhất của Ukraine về việc lên án Nga thu hút sự ủng hộ của chỉ 58 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, khác xa so với con số ủng hộ Kiev trong Đại hội đồng hồi tháng 3/2022.