Thành cổ Vinh được xây dựng vào năm 1804 dưới triều Gia Long và được xây bằng đất. Cho đến năm Minh Mạng thứ 12 (năm 1831), thành mới được trùng tu bằng đá.
Đến thời Tự Đức, thành được trùng tu với 8.599 phiến đá sò và đá ong, 4.848 cân vôi, 155 cân mật mía.
Đây là công trình có kiến trúc cổ kính, độc đáo, gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử của mảnh đất Nghệ Tĩnh.
Thành có cấu tạo thiết kế theo hình lục giác, tổng diện tích là 420.000 m2, bao xung quanh có hào rộng 28 m, sâu 3,2 m. Công trình được xây dựng với 2 vòng thành là bên trong và bên ngoài. Ba cửa ra vào chính của thành cổ là: cửa Hữu, cửa Tả, cửa Tiền.
Dưới ánh đèn, cổng thành Vinh trở nên lung linh.
Tả môn thành cổ.
Cửa Tả thành cổ Vinh quay mặt về hướng Đông, gần sát với khu trung tâm thành phố Vinh
Đây cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ tại thành phố Vinh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.