Lý do EU sẽ 'không dám' cấm vận khí đốt của Nga trong vòng trừng phạt mới

Thứ ba, ngày 07/06/2022 14:57 PM (GMT+7)
Giới chuyên gia nhận định gói trừng phạt thứ 7 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga có thể được triển khai trong tháng này.
Bình luận 0
Lý do EU sẽ 'không dám' cấm vận khí đốt của Nga trong vòng trừng phạt mới - Ảnh 1.

Cơ sở khai thác khí đốt Bovanenkovo của Nga trên bán đảo Yamal. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh EU, diễn ra vào ngày 23 - 24/6, sẽ chủ yếu tập trung vào các thách thức kinh tế mà khối đồng tiền chung eurozone đang phải đối mặt. Một số nước EU đã lên tiếng yêu cầu vòng trừng phạt mới phải thiết lập lệnh cấm khí đốt của Nga. Tuy nhiên, theo báo Nezavisimaya Gazeta, điều này khó có khả năng xảy ra.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác giới chức châu Âu thông qua vòng trừng phạt thứ 7. Nhưng theo mô hình làm việc trước đây của khối này, sẽ phải mất từ một đến hai tháng để thống nhất và soạn thảo một gói trừng phạt. Do đó, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU vào ngày 23-24/6 sẽ là thời điểm đầu tiên các cấm vận mới có thể được áp đặt.

Ngoài ra, Ukraine dự kiến là một chủ đề thảo luận chính trong khuôn khổ hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nỗ lực vận động để đất nước này được thừa nhận là một ứng cử viên của EU. Chính phủ Kiev đã nộp đơn đăng ký tư cách này.

Tuy nhiên, theo Nezavisimaya Gazeta, việc toàn bộ thành viên EU nhất trí cho phép Kiev “nhảy cóc” các bước tiêu chuẩn kéo dài nhiều năm để trở thành ứng cử viên thành viên EU ngay trong tháng 6 đã gặp đầy thách thức. Và điều đó làm tăng khả năng liên minh trên sẽ dùng gói trừng phạt chống Nga mới nhằm xoa dịu Kiev. Nỗ lực soạn thảo gói trừng phạt mới đã bắt đầu từ khi gói thứ 6 vẫn đang được thực hiện.

Theo Nezavisimaya Gazeta, lệnh cấm vận khí đốt sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho nền kinh tế Nga so với lệnh cấm vận dầu mỏ. Tuy nhiên, châu Âu cũng phụ thuộc không kém vào khí đốt của Nga.

“Các biện pháp trừng phạt sẽ được thắt chặt hơn nữa đối với lượng khí đốt mà Nga có thể bán, đối với tất cả các ngân hàng của Nga và quyền truy cập vào hệ thống SWIFT. Ngoài ra, các công nghệ mà Nga được tiếp cận cũng sẽ được tính đến”, Phó Giáo sư Alexander Tevdoy-Burmuli tại Viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) nhận định.

“Vẫn chưa rõ gói thứ 6 sẽ hoạt động như thế nào. Trong hoàn cảnh đó, nếu gói thứ 7 được thông qua trong tháng này, rất có thể nó sẽ ở dạng rút gọn”, chuyên gia này cho biết thêm. Trong trường hợp các biện pháp trừng phạt mới được thông qua triệt để như vậy, sẽ cần có thời gian để thực hiện chúng.


Hoàng Trang (baotintuc.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem