Lý do không ngờ khiến Nga thường tấn công các mục tiêu của Ukraine quá muộn

Tuấn Anh (Theo Business Insider) Thứ hai, ngày 19/12/2022 09:25 AM (GMT+7)
Quân đội Nga cần tới 72 giờ để phê duyệt một cuộc tấn công, khiến binh lính tấn công các mục tiêu Ukraine quá muộn, một báo cáo cho biết.
Bình luận 0
Lý do không ngờ khiến Nga thường tấn công các mục tiêu của Ukraine quá muộn - Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng bay trong quá trình huấn luyện quân sự ở Moscow, Nga, vào ngày 17 tháng 8 năm 2022. Ảnh Getty

Theo The NYT, quân đội Nga thường cần tới 72 giờ để được chấp thuận tấn công các mục tiêu mới.

Mặc dù Nga có nhiều thiết bị quân sự hơn Ukraine nhưng lực lượng của Ukraine nhanh nhẹn hơn.

Sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2, Moscow cảm thấy tự tin vào số lượng máy bay chiến đấu và máy bay quân sự của mình để giúp hoàn thành nhiệm vụ khi nước này tìm cách áp đảo các lực lượng Ukraine.

Nhưng trong khi Nga có nhiều máy bay chiến đấu hơn đáng kể so với Ukraine, binh lính Nga thấy mình bị cản trở bởi sự cứng rắn của quân đội họ khi tìm cách tấn công các mục tiêu mới, theo một cuộc điều tra của New York Times công bố hôm thứ Bảy nêu chi tiết những thất bại của nước này trong suốt cuộc xung đột.

Tính hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine đã mang lại cho nước này một lợi thế quan trọng ngay từ đầu, cho phép họ loại bỏ bất kỳ lợi thế nào mà Nga có thể mang lại hoàn toàn từ phạm vi vũ khí của họ.

Theo The Times, các máy bay chiến đấu của Ukraine "có số lượng áp đảo 15:1 trong một số trận không chiến ban đầu" và Nga có "hàng nghìn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo" mà các quan chức tình báo Mỹ và Ukraine cho rằng sẽ áp đảo lực lượng quân sự nhỏ hơn.

Nhưng Ukraine đã đưa ra một kế hoạch, di chuyển một số hệ thống phòng thủ của họ - bao gồm bệ phóng tên lửa Buk và S-300 và trung tâm điều khiển của họ - đến các địa điểm khác nhau trước khi Nga bắt đầu cuộc xung đột, theo các quan chức cấp cao của Ukraine nói chuyện với tờ Times.

Thay vì tấn công các mục tiêu mới, Nga chủ yếu oanh kích vào các địa điểm cũ không còn được Ukraine sử dụng.

Theo các quan chức Mỹ nói chuyện với The Times, có tới "60% tên lửa hành trình của Nga trượt mục tiêu đã định".

Theo báo cáo, Nga cũng chậm tấn công các mục tiêu mới.

Theo The Times, quân đội "cứng nhắc và tập trung"  thường cần 48 đến 72 giờ để sửa đổi thông tin tình báo và được chấp thuận tấn công các mục tiêu mới, cho phép các lực lượng Ukraine có tới ba ngày để di chuyển đến các địa điểm khác nhau.

Sự cứng rắn này cũng gây tổn hại cho các lực lượng Nga, khi các phi công của họ phải vật lộn để làm tê liệt hệ thống phòng thủ của Ukraine và bay mà không có sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu bổ sung.

Một phi công người Ukraine, Oleksii, người đã nói chuyện với The Times, cho biết các phi công Nga "đã bay thẳng mà không có bất kỳ sự che chở nào."

Oleksii nói với tờ báo: "Có thể Quân đội Nga đã không đọc sách của Liên Xô. "Họ có bom, họ có tên lửa, nhưng họ không yểm trợ cho máy bay tấn công của họ."

Việc ra quyết định chậm chạp của quân đội Nga đã phá vỡ kế hoạch chiếm thủ đô Kiev của Ukraine và một số thành phố khác ngay từ đầu cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem