Ly khai Đông Ukraine vừa nhận 50 xe tăng, xe bọc thép từ Nga?

Phương Đăng (theo Ukrinform) Thứ tư, ngày 22/10/2014 19:30 PM (GMT+7)
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Quân sự Ukraine Dmytro Tymchuk cáo buộc, lực lượng ly khai ở miền Đông nước này đang tiếp tục nhận được nguồn tiếp viện vũ khí, trang thiết bị quân sự và nhân lực khủng từ Nga.
Bình luận 0

“Tối 21.10, một đoàn xe quân sự và lên tới khoảng 500 sĩ quan mặc quân phục của quân đội Nga nhưng không mang phù hiệu đã đổ bộ vào khu vực Amvrosiyivka (thuộc Donetsk) từ lãnh thổ Nga. Đoàn xe bao gồm 50 xe tăng và xe bọc thép chở quân cũng như các loại trang thiết bị quân sự khác. Đoàn xe đã tách thành 2 hướng sau khi vào khu vực Amvrosiyivka. Một đoàn ở lại Amvrosiyivka, một đoàn (khoảng 300 quân nhân và 30 xe) hướng tới thành phố Komsomolske (cũng thuộc Donetsk)”, ông Dmytro Tymchuk cáo buộc.

img Binh sĩ quân đội Ukraine trên xe bọc thép tiến vào miền Đông. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, ông Dmytro Tymchuk còn cho biết, lực lượng ly khai hoạt động ở Volnovakha cũng được tiếp viện vũ khí, phần cứng quân sự (chủ yếu là pháo) và nhân sự từ Nga.

Trong một động thái liên quan, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa gửi 2 UAV đầu tiên tới tỉnh Donetsk.

“Hai máy bay không người lái ( UAV ) đầu tiên đã được đưa tới Donetsk. Trong một vài ngày nữa, chúng sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát của mình”, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis ngày 21.10 tuyên bố.

Ông Yevhen Perebyinis còn cho hay, các cuộc đàm phán về việc triển khai thêm các UAV của Pháp, Đức, Italy và Nga tham gia công tác giám sát tình hình miền Đông Ukraine vẫn đang được tiến hành.

Tính từ thời điểm ngày 20.9, 128 thành viên phái đoàn SMM của OSCE đã có mặt ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc Đông Ukraine để làm nhiệm vụ. Dự kiến, vào cuối tháng 10 tới này, con số thành viên SMM sẽ tăng lên 150 người.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem