Mặc bikini nhặt rác: Phản cảm hay cần tuyên dương?

Quang Trung Thứ năm, ngày 04/08/2022 06:14 AM (GMT+7)
Mạng xã hội đang xôn xao việc một nhóm du khách nữ mặc bikini nhặt rác trong khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) bị nhắc nhở. PV Dân Việt ghi nhận nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.
Bình luận 0

Nhắc nhở nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác

Chiều 3/8, trên mạng xuất hiện thông tin Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đang phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) để xác minh, nhắc nhở nhóm du khách mặc bikini nhặt rác.

Một lãnh đạo của Vườn quốc gia Núi Chúa còn nhận xét hành động của nhóm này là phản cảm.

"Mặc bikini ra đường nhặt rác mới phản cảm còn ngoài biển nên tuyên dương" - Ảnh 1.

Nhóm du khách bị nhận xét phản cảm khi mặc bikini để nhặt rác. Ảnh: Ngô Như Quỳnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Thuận cho biết đã xem những hình ảnh của nhóm du khách nhặt rác này. Ông Hòa khẳng định việc làm của nhóm khách này là hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật.

Trao đổi với báo chí, chị Ngô Như Quỳnh (sống tại TP.HCM) - một trong những nữ du khách tham gia nhặt rác - cho biết, việc nhặt rác không phải hoạt động có tổ chức, tính toán mà hoàn toàn là ngẫu hứng.

"Hôm ấy, nhóm tôi đi tắm biển và có chủ homestay đi cùng. Anh chủ homestay thường kêu gọi du khách cùng người dân địa phương nhặt rác để bảo vệ môi trường trên đảo. Chúng tôi thấy ý nghĩa nên cùng làm" - chị Quỳnh chia sẻ.

Mặc bikini nhặt rác ngoài biển không vi phạm, đáng tuyên dương

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, thông tin này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa phần đưa ra quan điểm ủng hộ. Nhiều người cho rằng việc mặc bikini nhặt rác ở bãi biển là bình thường và đáng tuyên dương.

Bạn đọc Hà Shashi nói: "Theo quan điểm của tôi, họ không làm gì sai hết. Nếu mặc bikini vào một bãi rác hay đến một công viên để nhặt rác, ok thế là "phản cảm".

Nhưng họ đang ở biển, hành động đơn giản của họ là đi tắm biển thấy biển bẩn, nhiều rác, họ nhặt cho sạch. Đáng nhẽ họ nên được tuyên dương thì cơ quan chức năng địa phương lại nhắc nhở. Vậy sau này nếu người khác đi tắm biển thấy rác làm gì còn ai dám nhặt".

Bạn đọc Mỹ Vân nêu quan điểm, chỉ cái ý là muốn cho môi truờng sạch lên chút thôi mà phiền toái đến vậy, sau này muốn làm những việc tuơng tự, người ta sẽ ngần ngại.

"Tôi thấy mấy bạn này thật đẹp, đẹp trong suy nghĩ, đẹp hành vi mà lại tôn thêm vẻ đẹp hình thể. Thật đáng trân trọng" – một bạn đọc khác cho biết.

Bạn đọc Minh Nga cũng cho rằng, việc chẳng có gì mà cứ làm toáng lên, người dân được làm gì pháp luật không cấm. Hành động nhặt rác là hành động tốt đáng khen. Xét cho cùng chả sao cả, việc này sẽ làm cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến môi trường.

"Thật khó hiểu khi một hành động đẹp lại bị một số người chuyên soi mói, vạch lá tìm sâu. Sao cứ phải bới móc cho được những cái nên và không nên? Tôi chỉ thấy nhặt rác khi đang đi tắm biển là một hành động đẹp và nên lan tỏa" – một bạn đọc nêu ý kiến.

Bạn đọc Nguyễn Chí Cương nêu suy nghĩ: "Dù sao nhặt rác cũng là một hành động rất đẹp không phải ai cũng can đảm như các bạn. Qua đây chúng ta thấy ý thức của một số người còn kém, bất cứ chỗ nào cũng có thể xả rác được. Hy vọng mọi người đừng ném bọc ny long, chai nhựa ra môi trường vì phong cảnh Việt Nam ta rất tuyệt vời".

Trong khi đó, bạn đọc tên Thuận tuy ủng hộ hành động nhặt rác ở bãi biển của nhóm người trên, nhưng đưa ra thắc mắc và đặt câu hỏi rằng, có nhất thiết ra bãi biển hay làm cái gì ở bãi biển cũng phải mặc bikini, nhặt rác bãi biển có liên quan gì đến bộ bikini đâu, lạm dụng bikini nên dễ gây ra phản ứng phản cảm?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật hiện hành không có quy định cấm mặc bikini ra bãi biển nhặt rác và cho rằng, hành động của nhóm người trên rất đáng tuyên dương.

"Thậm chí việc mặc bikini ra đường nhặt rác cũng chỉ là phản cảm chứ không có quy định để xử phạt" – vị luật sư nhấn mạnh.

Nói thêm về văn hóa nơi công cộng, luật sư Khuyên cho biết, trước đây hành vi không mặc quần áo khi ra đường, nơi công cộng sẽ bị xử lý với hình thức là cảnh cáo hoặc phạt tiền theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP (đã hết hiệu lực 28/12/2013) vì vi phạm nếp sống văn minh.

Tuy nhiên Nghị định mới đã bãi bỏ quy định xử phạt này, do đó, hiện nay không có quy định cụ thể về việc xử lý đối với hành vi ăn mặc phản cảm hoặc khỏa thân nơi công cộng.

Ngày 02/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm định hướng và nhắc nhở du khách những điều nên, không nên làm khi đến mỗi địa danh.

Trong đó có các quy tắc như xếp hàng theo thứ tự, tuân thủ giờ giấc, trang phục lịch sự, ứng xử văn minh.

Nhưng bộ quy tắc chỉ mang tính khuyến khích chứ không phải quy định pháp luật về xử phạt mang tính chế tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem