Mang giống cá quý tộc lên nuôi trên đỉnh núi nhiều gió, nữ nông dân xinh đẹp này bất ngờ có thu nhập "khủng"

Hải Đăng Thứ sáu, ngày 14/05/2021 06:33 AM (GMT+7)
Bắt đầu nuôi cá hồi, cá tầm (hay còn gọi là cá quý tộc) từ năm 2008, đến giờ bà Đoàn Thị Lan Thanh đã sở hữu trang trại rộng 2ha với quy mô 20 bể cá giống và thương phẩm bên đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) với doanh thu vài tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Bà Thanh chia sẻ bí quyết nuôi cá quý tốc trên đèo Khau Phạ.

Theo bà Thanh, Khau Phạ tiếng Thái nghĩa là cổng trời, tiếng Mông là Đở Chua, nghĩa là đỉnh núi nhiều gió. Đèo Khau Phạ quanh co dài gần 23km nằm trên độ cao 1.600m, nơi có những cánh rừng tự nhiên thâm u và huyền bí, khởi nguồn cho nhiều con suối lớn nhỏ, nước mát lạnh từ trên những cánh rừng đại ngàn đổ xuống, nguồn nước vô tận để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh…

Năm 2007, bắt đầu bắt tay vào nuôi cá nước lạnh, vợ chồng bà Thanh đã rất vất vả để xoay tiền đầu tư làm trang trại nuôi cá quý tộc.

Bà Thanh kể: Ban đầu chưa kịp xây ao bà và chồng dùng bạt ni lông trải xuống nền ao để giữ nước và cũng chỉ dám nuôi thử 10.000 con. Sau 6 tháng, trọng lượng mỗi con đạt từ 0,7 - 0,8kg, tiếng lành đồn xa, một số khách hàng ở các tỉnh đã tới trang trại đặt mua.

"Năm đầu nuôi, khách hàng đặt mua nhiều, cá nuôi không kịp bán, chúng tôi phấn khởi lắm", bà Thanh nhớ lại.

Niềm vui vừa đến thì cơn bão số 4 năm 2008 ập đến, nước lũ từ trên núi đổ xuống, bùn đất tràn vào ao khiến cá chết sặc khoảng 15 tấn, thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhìn cá chết nổi trắng ao, bà Thanh nghĩ mình đã sạt nghiệp, phải bỏ con cá hồi...

Sau thất bại, vợ chồng bà động viên nhau cùng "đứng" dậy. Bà Thanh cùng chồng lội xuống ao vớt số cá còn sống sót chuyển sang ao xây nuôi tiếp. Đến cuối năm 2008, các nhà hàng đặc sản ở Hà Nội, Yên Bái và tận bên Trung Quốc tìm tới trại cá hồi của bà đặt mua với giá 200.000 đồng/kg. 

Dù gặp nạn nhưng năm đó vợ chồng bà Thanh vẫn bán được 4 tấn. Được chính quyền địa phương khuyến khích, tiếp sức, các năm tiếp theo, gia đình bà Thanh mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi cá hồi và cá tầm lớn hơn. Càng làm lớn, bà Thanh càng thắng lớn.

Sau nhiều năm gây dựng, đến giờ vợ chồng bà Thanh đã sở hữu trang trại rộng 2ha với quy mô 20 bể cá giống và thương phẩm. Trung bình mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường trên dưới 20.000 con, thu về hàng tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem