Mang "món lạ vườn nhà", thịt chua lên mạng, gái xinh Đà Lạt, Phú Thọ nhận Giải thưởng Lương Định Của
Mang "món lạ vườn nhà", thịt chua lên mạng, gái xinh Đà Lạt, Phú Thọ nhận Giải thưởng Lương Định Của
P.V
Thứ hai, ngày 13/11/2023 18:11 PM (GMT+7)
Nguyễn Thị Tường Thảo với kênh truyền thông quảng bá sản phẩm rau, củ của Đà Lạt (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Thu Hoa với món thịt chua, đặc sản Phú Thọ đã vinh dự là 2 trong số 42 thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2023.
Tốt nghiệp ngành công nghệ hóa học, Đại học Nông - Lâm TP.HCM, Nguyễn Thị Tường Thảo có thời gian làm việc trong một phòng thí nghiệm ở TP.HCM. Nhưng sinh ra trong một gia đình làm nông ở Đà Lạt, từ nhỏ Thảo đã được tiếp xúc với công việc trồng trọt, đồng áng và có niềm đam mê với rau, củ, quả, chứng kiến cảnh người nông dân ở quê nhiều lần phải đổ bỏ nông sản vì "được mùa mất giá", Thảo nghĩ tại sao mình không tìm cách nâng giá trị rau củ ở Đà Lạt. "Tôi quyết định nghỉ việc về nhà làm rau", cô gái 28 tuổi nói về quyết định của mình.
Sau khi tốt nghiệp văn bằng hai, ngành kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM, Thảo xin vào làm nhân viên đóng rau tại Hợp tác xã (HTX) Vườn Nhà Đà Lạt. Sau vài ngày trải nghiệm, cô nhận thấy mô hình vận hành ở HTX còn lạc hậu, khó có thể mở rộng thêm trong khi thời đại 4.0, các trang mạng xã hội đang rất phát triển.
Các sản phẩm ở HTX rất phong phú nhưng ít người biết đến do cơ sở chỉ chú trọng vào việc bán sỉ. Thấy trang web, Fanpage còn sơ sài, cô đã đề xuất bán lẻ trên mạng xã hội như Facebook, Tiktok.
Nghĩ là làm, Thảo bắt đầu với việc lên ý tưởng, đặt tên kênh. Cái tên "Món Lạ Vườn Nhà" được cô lựa chọn, vì vừa thể hiện sự độc lạ trong sản phẩm, vừa thân thiện với mọi người. Clip đầu tiên up lên mạng xã hội, Thảo bất ngờ vì được mọi người quan tâm và hỏi mua nhiều.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Giải thưởng Lương Định Của cho thanh niên tiêu biểu. Ảnh: Hòa Hội.
Chưa đầy 2 tháng, cô gái đã có video trên 4 triệu lượt xem. Lần đầu tiên mở tính năng livetream bán hàng, chỉ sau 15 phút, Thảo chốt được gần 1.000 đơn hàng. Chưa hết, video giới thiệu bí sợi mì với hơn 5 triệu lượt xem như "trở thành 1 hiện tượng mạng". Có ngày cô nhận được cả nghìn tin nhắn hỏi mua loại bí này. Sau hơn 4 tháng phát triển hình thức bán hàng qua video trên mạng xã hội doanh thu Thảo mang về cho HTX Vườn Nhà Đà Lạt khoảng 1 tỷ đồng/tháng.
Mô hình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử sau 9 tháng hoạt động đến nay đã thu về hơn 10 tỷ đồng doanh thu, đưa nông sản Lâm Đồng đến với cả nước với biên lợi nhuận 20% tổng doanh thu và tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên tại địa phương.
Nguyễn Thị Thu Hoa - Founder và CEO của Công ty Trường Foods ở khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ cũng vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2023. Ngày 02/06/2015, Hoa thành lập Công ty Trường Foods, hiện được biết đến là thương hiệu số 1 sản xuất thịt chua, một đặc sản của Phú Thọ. Sản phẩm cam kết 100% được lên men tự nhiên không sử dụng chất bảo quản và đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Năm 2021, doanh thu của Trường Foods đạt 52 tỷ đồng, năm 2022 cán mốc 8.118 điểm bán, tạo công việc cho hơn 100 nhân sự tại địa phương.
Nguyễn Thị Tường Thảo với mô hình kinh doanh nông sản trên mạng nhận Giải thưởng Lương Định Của.
Theo Ban tổ chức, năm 2023, Ban tổ chức Giải thưởng Lương Định Của nhận được 77 hồ sơ tham gia từ 63 tỉnh, thành Đoàn. Trong đó, 42 gương thanh niên được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2023 (29 nam, 13 nữ; 6 thanh niên là người dân tộc thiểu số).
Về kết quả sản xuất, kinh doanh, có 3 gương thanh niên có mô hình kinh tế đạt doanh thu trên 30 tỉ đồng/năm; 10 mô hình có doanh thu từ 10 – 30 tỉ đồng và 29 mô hình đạt doanh thu từ 1 tỷ đến dưới 10 tỉ đồng/năm.
Theo anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, mỗi cá nhân nhận Giải thưởng Lương Định Của có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp.
Các bạn thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, là biểu tượng cao đẹp của hàng triệu đoàn viên, thanh niên nông thôn đang ngày đêm thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tin rằng, các cá nhân nhận Giải thưởng Lương Định Của hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi, lan toả mạnh mẽ, khích lệ lớp lớp thanh niên nông thôn hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã ghi nhận, thành tựu đạt được của hơn 30 năm đổi mới đất nước có vai trò rất to lớn của hơn 16 triệu thanh niên nông thôn. Đây là lực lượng đông đảo, xung kích trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục cổ vũ động viên thanh niên hăng hái thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho thanh niên nông thôn và nhân dân.
Từ ngày 11 - 13/11/2023, tại TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành của Sabeco phối hợp tổ chức "Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII năm 2023". Tối ngày 12/11, tại Sóc Trăng, đã diễn ra Lễ tuyên dương 42 gương "Nhà nông trẻ xuất sắc" nhận giải thưởng Lương Định Của 2023.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.