Mang sắc màu văn hoá dân tộc miền núi phía Bắc đến Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang

Đức Thịnh - Bình Minh Thứ tư, ngày 28/09/2022 19:10 PM (GMT+7)
Đến với vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, 16 đội thi xuất sắc nhất cả nước không chỉ trình bày những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp mà còn mang đến những sắc màu văn hóa đặc sắc của dân tộc, địa phương mình.
Bình luận 0

Ngày 30/9, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc vòng bán kết sẽ chính thức diễn ra tại An Giang. Tham gia vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 có 16 đội thi xuất sắc nhất được chọn ra từ 4 vòng thi khu vực: I, II, III, IV. 

Không chỉ trình bày những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp, 16 đội thi còn mang đến vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc những sắc màu văn hóa đặc sắc của dân tộc, địa phương mình. 

Mang sắc màu văn hoá dân tộc miền núi phía Bắc đến Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang - Ảnh 1.

Những ngày qua, các thành viên đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài tại An Giang

Ở Khu vực 1, các đội tuyển nông dân mang đến hội thi sắc màu văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc. Ở khu vực 2, các đội tuyển mang đến sắc màu văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Khu vực 3 là sắc màu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Khu vực 4  đậm đà màu sắc văn hóa miền sông nước Nam Bộ.

Mang sắc màu văn hoá dân tộc miền núi phía Bắc đến Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang - Ảnh 2.

Chú thích ảnh: Đội thi Hội Nông dân Hà Giang hăng say tập luyện chuẩn bị cho bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, anh Nguyễn Văn Hiệp – đội trưởng đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đội thi của chúng tôi gồm 10 thành viên. Trong thời gian qua, đội thi của Hội ND tỉnh Tuyên Quang chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn, phù hợp cho từng phần thi, từng vai diễn. 

Mặc dù thời gian tập luyện không nhiều 8-10 tiếng mỗi ngày nhưng với tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình, đội đã chuẩn bị chu đáo từ khâu nội dung kịch bản, đạo cụ, dàn dựng, hòa âm, hình ảnh, clip trình chiếu… Trong các phần thi chúng tôi tập trung giới thiệu về quê hương, bản sắc dân tộc của quê hương Tuyên Quang. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho Hội thi, khán giả những phần thi hay nhất". 

Mang sắc màu văn hoá dân tộc miền núi phía Bắc đến Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Hiệp – đội trưởng đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong các phần thi chúng tôi tập trung giới thiệu về quê hương, bản sắc dân tộc của quê hương Tuyên Quang. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho Hội thi, khán giả những phần thi hay nhất.

Theo anh Hiệp, cùng với đội thi Tuyên Quang bước vào vòng bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, 15 đội thi còn lại đều là những đội giành được thứ hạng cao tại Hội thi được tổ chức của các cụm. "Tham gia Hội thi lần này bản thân tôi cũng như toàn đội mong muốn cống hiến hết sức mình. Đội thi chúng tôi mong muốn được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các đội thi trên toàn quốc". 

Tương tự, đội thi Hội Nông dân Hà Giang cũng rất háo hức mong chờ tham gia bán kết, chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc. 

Anh Đoàn Huy Giáp – Đội trưởng đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Giang chia sẻ: Với quyết tâm cao nhất, đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đến với hội thi với mong muốn được giao lưu, học hỏi và giới thiệu với bạn bè cả nước về con người, cảnh sắc của cao nguyên đá hùng vĩ và thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem