Mang Tết ấm đến người nghèo

Minh Nguyệt Thứ năm, ngày 22/12/2016 06:15 AM (GMT+7)
Còn hơn 5 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng nhiều bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đã chung tay lo tết cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo ở vùng chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường, lũ lụt.
Bình luận 0

Ưu tiên người nghèo vùng bão lũ

Ngay từ chiều 20.12, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận và ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Đậu 2017. Tại buổi lễ tiếp nhận đã có 9 đơn vị ủng hộ gần 15 tỷ đồng.

img

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao quà tết Bính Thân đến đồng bào nghèo
huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.  Ảnh: T.L 

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đây là chương trình thường niên được T.Ư Hội thực hiện suốt 18 năm qua. Chương trình đã tiếp nhận hơn 4.500 tỷ đồng giúp hơn 17 triệu lượt người nghèo và đối tượng nạn nhân chất độc da cam. Tết năm 2016, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động và trao tặng được 2,17 triệu suất quà với tổng trị giá trên 852 tỷ đồng. Năm nay, chương trình đặt mục tiêu vận động ít nhất 1 triệu suất quà trao tặng 1 triệu hộ gia đình, ưu tiên cho những địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Mặc dù đặt mục tiêu vận động 1 triệu suất quà nhưng Hội phấn đấu nâng tổng số quà lên gấp đôi. Do tình hình mưa lũ ở miền Trung kéo dài, gây thiệt hại lớn, có thể sẽ có nhiều hộ nghèo mất tết nên Hội sẽ ưu tiên về số lượng quà cũng như giá trị quà để chăm lo tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở đây. Dự kiến, mỗi suất quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đi trao tặng là 1 triệu đồng tiền mặt và của Thường vụ Hội tặng là 500.000 đồng tiền mặt” - bà Thu nói.

Cũng theo bà Thu, năm nay chương trình được tổ chức quy mô hơn. Hiện đã có 15 đoàn gồm các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đăng ký tham gia thăm hỏi, tặng quà tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách (dự kiến trước đó chỉ có 7 đoàn). Năm nay Hội Chữ thập đỏ cũng đa dạng các loại hình trợ giúp như: Tặng quà, giúp xây sửa nhà cửa, tặng thẻ bảo hiểm y tế… Bắt đầu từ ngày 10.1.2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ có chuyến trao quà tặng đầu tiên, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng 28 tháng Chạp.

Tại Quảng Trị - một trong những tỉnh chịu hậu quả nặng nề của sự cố môi trường biển và mưa lũ, địa phương này cũng đang gấp rút rà soát, lên phương án hỗ trợ cho người nghèo và đối tượng chính sách. Toàn tỉnh còn hơn 20.000 hộ nghèo (chiếm 13,7%) và gần 11.000 hộ cận nghèo (chiếm hơn 6%).

Ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hiện tại Sở cũng đang yêu cầu các địa phương rà soát số đối tượng người nghèo thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2017, giáp hạt và thống kê số lượng người nghèo mới phát sinh do thiên tai, bão lũ. Sau khi có kết quả, Sở sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt, trích ngân sách hỗ trợ”.

Theo ông Linh, tỉnh cũng đang tích cực vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo tết cho người nghèo. Trước đó, tết năm 2016 tỉnh này dành (cả nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và xã hội hóa) 7 tỷ đồng lo tết cho người nghèo và đối tượng có công.

Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị lo tết cho người nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn. Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm nay Mặt trận sẽ dành khoảng 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng người nghèo vùng đặc biệt khó khăn. Dự kiến, từ 1.1.2017 chương trình tặng quà sẽ được triển khai.

Lo tết cho người có công

Cùng với công tác lo tết cho người nghèo thì chương trình lo tết cho đối tượng chính sách, người có công cũng đang được bộ, ngành có liên quan triển khai. Đầu tuần qua, Bộ LĐTBXH thừa ủy quyền của Chính phủ cũng vừa gửi tờ trình về việc xem xét phương án tặng quà cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, quà tết tặng đối tượng người có công dự kiến được chia thành 2 mức: 400.000 đồng/suất và 200.000 đồng/suất. Theo Bộ LĐTBXH, tổng kinh phí quà tặng cho các đối tượng nêu trên dự kiến hơn 431 tỷ đồng. Mức quà tặng năm nay dự kiến thấp hơn Tết năm 2016 là 6 tỷ đồng (Tết năm 2016 là 437 tỷ đồng).

Không chỉ T.Ư, tại nhiều địa phương, chính quyền cũng đã nhanh tay kêu gọi nguồn hỗ trợ lo tết cho người dân. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có thể mang lại một cái tết đầm ấm, đầy đủ cho người có công.

Ông Nguyễn Sỹ Lương - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, hiện tại trung tâm có 60 thương, bệnh binh suy giảm 81% sức lao động đang nằm điều trị, 40% trong số này không có gia đình nên ăn tết tại trung tâm. “Ngoài nguồn quà tặng của Chủ tịch nước dành cho các đối tượng thì chính quyền địa phương, các tổ chức cũng có một phần quà nho nhỏ tặng các đối tượng vào dịp tết. Ngoài ra, mỗi đối tượng cũng được trợ cấp thêm tiền ăn trong 4 ngày tết, mỗi ngày 80.000 đồng (320.000 đồng/4 ngày). Thực tế với số tiền khiêm tốn này trung tâm cũng phải co kéo lắm mới có thể mang lại cho các thương, bệnh binh một cái tết ấm áp” - ông Linh giãi bày.

Tính đến ngày 15.12.2016, 63/63 tỉnh, thành Hội đã lập kế hoạch triển khai Phong trào với mục tiêu vận động và trao tặng 1.152.885 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; các cấp Hội Chữ thập đỏ cả nước đã vận động được hơn 52 tỷ đồng đồng gồm quà và hàng hóa. Một số tỉnh, thành có kết quả vận động cao như: TP Hồ Chí Minh (65.000 suất), Hà Nội (55.000 suất), Kiên Giang (43.955 suất), Thanh Hóa (40.000 suất), Bắc Giang (33.000 suất), Hà Nam (20.000 suất), Phú Thọ (15.000 suất), Hà Giang (9.448 suất), Lâm Đồng (6.420 suất)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem