Mạnh Thường Quân của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 25/11/2015 07:30 AM (GMT+7)
Trước năm 2004, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trồng lúa rẫy nhưng năng suất thấp, thường xuyên phải ăn sắn. Đời sống bà con nơi đây đã đổi thay rõ rệt từ khi Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị mở nhà máy tinh bột sắn...
Bình luận 0

Đổi đời nhờ... sắn

Tiền thân của Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị là đại lý Bách hóa thực phẩm Quảng Trị,  thành lập vào tháng 5.1973. Dù quy mô, nguồn lực ban đầu khiêm tốn nhưng đại lý luôn tiên phong mở lối đưa muối, gạo vào các bản làng miền núi để phục vụ nhu cầu của đồng bào. Nhờ đó, đại lý liên tục phát triển quy mô và sau nhiều lần đổi tên thì có tên Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như ngày nay. Từ đó đến nay, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã xây dựng 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn, cao su và viên năng lượng, mỗi năm nộp khoảng 30 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

img

Ông Hồ Xuân Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty (thứ 4 từ trái sang) giới thiệu sản phẩm viên năng lượng với đại biểu trung ương và tỉnh.  Ảnh:  N.V

Ông Hồ Xuân Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty cho biết, 70% doanh thu của đơn vị là từ chế biến sản phẩm nông nghiệp. Còn nhớ những năm trước 2004, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô huyện Hướng Hóa trồng lúa rẫy nhưng năng suất thấp, thường xuyên phải ăn sắn thay cơm. Nhìn người dân sống ở nơi có cả ngàn ha đất mà vẫn đói khổ, lãnh đạo công ty rất trăn trở. Sau đó, chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa, đồng thời vận động bà con trồng sắn cho công ty. Phía công ty cấp giống, vốn, hướng dẫn bà con kỹ thuật và thu mua sắn tận rẫy với giá luôn cao hơn thị trường.

“Hiện nay, giá sắn trên thị trường  từ 1.200 -1.300 đồng/kg, nhưng chúng tôi vẫn thu mua với giá 1.700 - 2.000 đồng/kg. Từ 300ha sắn năm 2004, đến nay diện tích sắn của công ty đã đạt 4.500ha, bao gồm cả huyện Hướng Hóa và  Đakrông. Mỗi năm cây sắn đem lại cho đồng bào 2 huyện 300 tỷ đồng, nhiều người từ sắn mà thoát nghèo” - ông Hiếu chia sẻ.

Giúp nông dân trồng tiêu giỏi

 Ông Hồ Xuân Hiếu tâm sự, công ty hoạt động với nguyên tắc lấy lợi ích của người dân, nhất là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa làm lợi ích của mình.

Đầu năm 2011, trong một chuyến khảo sát cây tiêu vùng Cùa (địa bàn 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ), ông Hồ Xuân Hiếu nhận thấy mỗi ha tiêu bà con chỉ thu được 8 tạ, trong khi nông dân Tây Nguyên thu tới 4 tấn.

Để giúp đồng bào thay đổi cách làm, công ty mời lãnh đạo huyện Cam Lộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm trồng tiêu các nơi, mới biết lâu nay nông dân Quảng Trị trồng tiêu trên cây mít, xoài và tưới nước không đúng kỹ thuật nên năng suất thấp.

Ngay sau chuyến đi, công ty đã chủ trì dự án phục hồi tiêu Cùa, giúp bà con chuyển sang trồng tiêu trên trụ gạch, bê tông, tưới nước đủ và đúng kỹ thuật... Sau gần 5 năm, năng suất tiêu vùng Cùa đã đạt 4 tấn/ha và sản phẩm “Hồ tiêu Cùa” của công ty còn đạt giải Vàng quản lý chất lượng quốc tế thế kỷ năm 2014. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem