Mất mùa vải thiều Thanh Hà

Thứ năm, ngày 24/06/2010 12:32 PM (GMT+7)
(NTNN) - Đối với nông dân Thanh Hà, Hải Dương, vải là cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính, nhưng lúc này họ đang khốn khổ vì một mùa vải bết bát.
Bình luận 0
img
Sản lượng vải Thanh Hà năm nay giảm 80%. Đình Thắng

Chúng tôi về huyện Thanh Hà, một trong những nơi có diện tích vải thiều lớn của Hải Dương, hiện là huyện chịu cảnh mất mùa rõ nhất. Những vườn vải bạt ngàn màu xanh, nhìn thật kỹ mới nhìn thấy lác đác quả. Trên những con đường đổ về trung tâm huyện, nơi có các điểm thu mua vải, mọi năm tấp nập nhộn nhịp bao nhiêu thì nay không khí mua bán vắng vẻ, trầm lắng bấy nhiêu.

Sản lượng giảm 80-85%

Gia đình anh Hoàng Văn Chuyến ở xóm 5, xã Thanh Xá (Thanh Hà, Hải Dương) có hơn 100 gốc vải. Gặp chúng tôi, anh buồn rầu: "Tôi trồng vải đã gần hai chục năm rồi mà chưa thấy năm nào mất mùa như năm nay. Hơn 100 gốc vải mà chỉ vài ba gốc có quả, còn lại chỉ ra lộc non. Như năm ngoái đến thời điểm này nhà tôi đã thu được 8 tấn vải, thế nhưng năm nay chỉ có 1,5 tạ".

Theo Sở NN&PTNT Hải Dương, sản lượng vải quả toàn tỉnh năm 2010 ước đạt 24.000 tấn, bằng 60,4% năm 2009 và bằng 34,8% so với năm 2008 (năm vải được mùa).

Chúng tôi về xã Thanh Sơn, nơi có cây vải tổ hơn 200 năm tuổi. Ông Hoàng Văn Lượng ở đội 1, thôn Thúy Lâm cho biết: "Các năm trước, cây vải tổ đều cho hơn 1 vạn quả/vụ nhưng năm nay không đậu một quả nào”.

Bên cạnh nhà anh Lượng là vườn vải hơn 1 mẫu của gia đình chị Hoàng Thị Mai, ở thôn Xuân Minh, xã Thanh Xuân cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Mai cho biết, năm nay gia đình chị chỉ thu hoạch được khoảng 2 tấn (năm 2009 đạt hơn 5 tấn).

Theo Phòng NN&PTNT huyện Thanh Hà, vụ vải năm nay, sản lượng vải của huyện chỉ đạt hơn 10.000 tấn, trong đó, vải sớm hơn 7.000 tấn, vải thiều chính vụ khoảng 3.000 tấn, chỉ bằng 15-20% so với năm trước.

Một số nơi trồng nhiều vải như xã Thanh Lang năm 2009 thu hoạch 700 tấn vải, năm nay ước thu chưa đầy 100 tấn; xã Thanh Sơn cũng chỉ khoảng 100 tấn. Cho dù giá vải năm nay cao gấp đôi năm ngoái, vải thiều chính vụ tính giá trung bình 15.000-17.000 đồng/kg, nhưng vẫn không thể bù đắp được tổn thất về sản lượng.

Nông dân chặt vải

Theo các hộ trồng vải do mùa đông ngắn, nhiệt độ cao, nhất là trong thời kỳ phân hóa có nhiều mưa phùn nên vải khó ra hoa, kết trái. Theo ông Ngô Bá Định - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Hà, để cây vải ra hoa được thuận lợi, trong cả giai đoạn tích ôn (số giờ có nhiệt độ thấp xuống dưới 150C) phải đạt trên 200 giờ, nhưng vụ đông xuân 2009-2010 độ tích ôn chỉ đạt dưới 200 giờ.

Mặt khác, vải thiều đậu quả chủ yếu trên các cây cằn cỗi, sinh trưởng kém hoặc những cây năm trước không có quả, nên chất lượng quả không cao. Theo ông Định, việc liên kết 4 nhà tại địa phương chưa hiệu quả cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Huyện Thanh Hà hiện có 6.715ha đất nông nghiệp, thì 5.110ha trồng vải, trong đó 1.300ha trồng vải sớm và vải nhỡ. Năm nay, vải sớm, nhỡ ra hoa đạt 90%, nhưng vải thiều chỉ 15-20%. Vải mất mùa khiến ND rơi vào tỉnh cảnh bế tắc. Nhiều hộ đã chặt bỏ vải để trồng cây khác, tình trạng này không chỉ xảy ra ở Thanh Hà mà còn phổ biến ở nhiều nơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem