Mâu thuẫn trong quán nhậu, truy sát đâm "đối thủ" tử vong

Kim Oanh Thứ hai, ngày 06/06/2016 10:48 AM (GMT+7)
Trong quán nhậu, Toàn (ngồi bên cạnh) vô cớ đứng dậy gây gổ, thách đố Kiên và làm rớt 1 con dao xuống đất nên Kiên nhặt con dao lên đuổi theo Toàn. Chạy ra khỏi quán được một đoạn thì Toàn quay lại xô xát với Kiên, sau đó bỏ chạy thì bị Kiên đuổi theo đâm Toàn một nhát vào vùng cổ bên phải, khiến nạn nhân tử vong.
Bình luận 0

Sáng 6.6, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an TP.Đà Nẵng vì đã có thành tích phá án vụ giết người chưa rõ thủ phạm diễn ra trong năm 2015.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 19.12.2015, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tại đường Lê Đình Thám xảy ra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm. Nạn nhân là Phan Toàn (SN 1971, trú tổ 23, phường Hoà Thuân Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Sau gần 7 tháng truy xét, Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt được đối tượng Lữ Đình Kiên (SN 1991, trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) - nghi can gây ra vụ giết người này.

img

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (thứ hai, trái sang) thưởng nóng lực lượng phá án Công an TP.Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra: Vào khoảng 18h30 ngày 19.12.2015, do mâu thuẫn với vợ nên Kiên rủ Bờm (bạn Kiên, tên thật là Hà Huy Hoàng, trú phường Mỹ An, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đến một quán nhậu trên đường Lê Đình Thám để uống rượu. Đến khoảng 19h30 cùng ngày thì một người bạn của Bờm cũng đến ngồi cùng bàn với Kiên.

Một lúc sau, Phan Toàn (ngồi bên cạnh) vô cớ đứng dậy gây gổ, thách đố Kiên và làm rớt 1 con dao xuống đất nên Kiên nhặt con dao lên đuổi theo Toàn. Chạy ra khỏi quán được một đoạn thì Toàn quay lại xô xát với Kiên, sau đó bỏ chạy thì bị Kiên đuổi theo đâm Toàn một nhát vào vùng cổ bên phải, khiến nạn nhân tử vong. Đâm xong, Kiên gọi điện thoại cho Bờm lấy xe máy đến chở Kiên về nhà Trần Viết Nghĩa (bạn Kiên). Đối tượng này đã vứt con dao gây án trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường.

img

Hiện trường vụ án. Ảnh: CSTC

Khi đến nhà Nghĩa, Kiên nói với Nghĩa là vừa mâu thuẫn với vợ, xin tiền Nghĩa để về quê. Nghĩa có khuyên Kiên và cho Kiên tiền, rồi bảo Đạo (quê Hải Phòng) chở Kiên ra bến xe về quê.

Đến ngày 5.6, sau thời gian truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc. Thấy không thể trốn được nữa, Kiên đã ra đầu thú.

Tại buổi thưởng nóng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh ghi nhận thành tích phá án của Công an TP, đồng thời chỉ đạo sớm hoàn tất hồ sơ đưa vụ án ra xét xử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem