![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-19/1434788026-chinese-aircraft-stealth-bomber-xian-h-8-22.jpg)
"Phượng hoàng lửa" H-8, máy bay ném bom chiến lược mới của TQ
Có rất nhiều sự đồn
đoán xung quanh chương trình phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng
hình H-8 được giới quân sự TQ gọi là “Phượng hoàng lửa”. H-8 được thiết
kế là một máy bay ném bom chiến lược tàng hình nhằm cạnh tranh với máy
bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.
Chương trình
phát triển H-8 được bảo mật thông tin rất chặt chẽ, những thông tin mà
thế giới có được về chương trình máy bay ném bom tàng hình này chỉ là
những hình ảnh rò rỉ trên các trang mạng quốc phòng TQ, một số tài liệu
cho rằng máy bay ném bom H-8 sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào
đầu năm 2011.
Trước đó một bức ảnh được đăng tải trên các trang
mạng quốc phòng TQ cho thấy một mẫu thử nghiệm của H-8 đang được phát
triển. H-8 có thiết kế khí động học bắt chước thiết kế của máy bay ném
bom chiến lược B-2 Spirit của Mỹ. Trước đó, một nhà khoa học người Mỹ
gốc Ấn đã bán các tài liệu bí mật về B-2 Spirit cho TQ. Điều đó càng
khẳng định rằng trong thiết kế của H-8 có các công nghệ của B-2 Spirit.
Một
số nguồn tin không chính thức dự đoán H-8 được trang bị 4 động cơ phản
lực WS-10A do TQ sản xuất. Động cơ này được phát triển đặc biệt dành cho
máy bay ném bom tàng hình. Động cơ sử dụng nhiều vật liệu sợi các-bon,
thân động cơ được phủ một lớp sơn đặc biệt bằng công nghệ nano nhằm làm
giảm độ bức xạ hồng ngoại của động cơ khi hoạt động.
H-8 có tốc
độ dự kiến khoảng Mach-1,2, máy bay được trang bị các tên lửa hành trình
và bom trong khoang hàng hóa bên trong thân, H-8 cũng có thể mang theo
tên lửa hạt nhân chiến thuật. Sự phát triển của H-8 được cho là cùng lúc
với sự phát triển của tiêm kích thế hệ 5 J-20, hai loại máy bay này sẽ
là lực lượng chiến lược của Không quân TQ PLAAF.
Theo một báo cáo
năm 1994 của tình báo Mỹ, H-8 có khối lượng rỗng khoảng 63 tấn, trọng
lượng cất cánh trung bình 155 tấn, tối đa khoảng 163 tấn, H-8 sẽ có khả
năng mang theo 18 tấn vũ khí trong khoang chứa.
Vũ khí chính của
H-8 là 12 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hồng Nan HN-3 Red Bird,
tên lửa được bố trí trong hai ổ quay, mỗi ổ quay mang 6 quả. Tên lửa
Hồng Nan được sao chép từ tên lửa hành trình Kh-55 của Nga. Tên lửa này
có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân 350 kiloton,
tầm bắn khoảng 3.000km.
![Hình ảnh H-8 trong những chuyến bay thử nghiệm Hình ảnh H-8 trong những chuyến bay thử nghiệm](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-19/1434788026-290612_10221429062012h9102.jpg)
Hình ảnh H-8 trong những chuyến bay thử nghiệm
Ngoài
ra khoang chứa bom có khả năng mang theo các loại bom dẫn bằng laser,
tên lửa hành trình chống tàu. H-8 có phi hành đoàn 2 người, theo nhận
định H-8 có tầm bay rất lớn, các thùng nhiên liệu lớn trong thân cho
phép bay liên tục khoảng 11.000km mà không cần tiếp nhiên liệu.
Các
báo cáo cho biết, H-8 được áp dụng nhiều công nghệ cao trong thiết kế,
thân và cánh máy bay được làm bằng sợi các-bon với tỷ lệ cao, vật liệu
composite nhằm tăng khả năng chịu lực và khả năng bộc lộ radar thấp. Máy
bay cũng được áp dụng hệ thống lái điện tử fly-by-wire hiện đại. Máy
bay có khả năng bay theo địa hình nhờ sự trợ giúp của một radar địa
hình, kết hợp với hệ thống liên lạc vệ tinh để lập bản đồ kỹ thuật số
cho hành trình. Tuy nhiên, khả năng nay còn nhiều nghi vấn vì hệ thống
định vị vệ tinh Bắc Đẩu vẫn chưa sẵn sàng hoạt động.
Với những
nước có bề dày kinh nghiệm sản xuất máy bay như Mỹ, Nga, từ mẫu thử
nghiệm đến khi được chấp nhận thiết kế cũng phải mất 5-7 năm, từ nguyên
mẫu đến sản xuất hàng loạt cũng cần bằng ấy thời gian nữa. Thế nên, hiện tại lực lượng máy
bay ném bom chiến lược của TQ sẽ phải phụ thuộc vào phi đội H-6 già
cỗi.
Lương Đình (Thế giới & Hội nhập) (Lương Đình (Thế giới & Hội nhập))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.