Máy bay vận tải Nga ồ ạt chuyển "rồng lửa" S-300 tới Syria

Trần Việt Thứ hai, ngày 01/10/2018 14:30 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày qua, 3 máy bay chở hàng  An-124−100 của Không quân Nga đã bay tới căn cứ Khmeimim ở Syria, theo Eurasia Daily. Ngoài ra, hơn 7 máy bay quân sự chở hàng IL-76 cũng hạ cánh xuống Khmeimim tuần này.
Bình luận 0

img

Rồng lửa S-300 của Nga đã được chuyển đến Syria.

Theo Eurasia Daily, An-124−100 bay qua biển Caspi và sau đó là Iran và Iraq để tới căn cứ không quân Nga ở Syria. 

Ngày 24.9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu tuyên bố Nga sẽ bắt đầu giao các hệ thống S-300 cho Syria. Quyết định trên được đưa ra sau khi máy bay quân sự Il-20 của Nga bị bắn trên bầu trời Syria và rơi xuống biển Địa Trung Hải. 

Điện Kremlin sau đó tuyên bố cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Damascus là để đảm bảo sự an toàn của các nhân viên quân sự Nga.Các máy bay vận tải Nga kể trên được cho là đã chuyển các thành phần của S-300 tới căn cứ không quân Khmeimim ở Syria trong tuần qua. 

Mỹ đã bày tỏ sự bất mãn về kế hoạch của Nga. Đặc biệt, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, John Bolton cảnh báo rằng hành động của Moscow sẽ dẫn đến một "sự leo thang đáng kể" trong khu vực. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu cũng lên tiếng cảnh báo tương tự đồng thời nhấn mạnh rằng, Israel vẫn sẽ tấn công Syria bất chấp Nga chuyển S-300 tới đây.

ĐỌC THÊM: Nóng: MH370 gặp sự cố khủng khiếp này, phi công hoàn toàn "bó tay"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem