Máy chơi game cổ được "phù phép" thành máy ảnh chụp chân dung kỳ thú

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 27/08/2020 12:08 PM (GMT+7)
Mới đây, một YouTuber tên là Sam McKenzie thuộc kênh YouTube 3D Printor bất ngờ khéo léo chế tác ra một máy ảnh chụp ảnh chân dung bá đạo, từ nền tảng chiếc máy chơi game cổ tên là Game Boy. Kết quả là cho ra những bức ảnh cổ, màu kem đậm chất hoài niệm thú vị.
Bình luận 0

Được biết, Game Boy là máy chơi game cầm tay nổi tiếng của hãng Nintendo Nhật Bản và tới hiện tại, tuổi đời của nó đã 30 năm.

Trong quá khứ, hãng Nintendo đã nâng cấp chế tạo thiết bị này kèm phụ kiện để chụp ảnh chân dung và in tại chỗ vào năm 1998, nhưng cuối cùng tất cả đều bị thất bại, và nó chính thức bị ngừng sản xuất từ năm 2003.

Máy chơi game cổ được "phù phép" thành máy ảnh chụp chân dung kỳ thú - Ảnh 1.

Chế tạo cải tiến chiếc máy game thành máy ảnh.

Tận dụng từ chiếc máy chơi game cầm tay cổ này, YouTuber Sam McKenzie đã tự chế máy Game Boy với một cấu trúc ống kính siêu rộng dùng để chụp ảnh chân dung. Được biết, đây là loại ống kính Tamron 70-200mm f / 2.8 thuộc dòng máy ảnh Canon EF.

Để thực hiện, Sam McKenzie gắn đầu chụp ảnh gốc của máy Game Boy vào phần đầu của lens, sau đó cố định thiết bị bằng một giá đỡ in 3D mà anh ấy vô tình tìm thấy trên trang Thingiverse.

Sau đó, thiết bị chế này đã được Sam McKenzie dùng để chụp ảnh chân dung một người bạn của mình, với độ phân giải 0,1 megapixel qua lens DSLR. Các bức ảnh chụp cho ra trông cũ kỹ, mờ ảo tựa như các bức ảnh cổ, đậm chất hoài niệm.

Máy chơi game cổ được "phù phép" thành máy ảnh chụp chân dung kỳ thú - Ảnh 2.

Sau khi chụp, Sam McKenzie xuất toàn bộ file ảnh đã chụp vào máy tính, đem đi in. Và thế là những bức ảnh cổ, màu kem mờ ảo đã được ra đời, nhanh gọn lẹ, từ một bộ chế hết sức đặc biệt.

Không riêng gì Sam McKenzie, các đây 2 năm trước, một nhiếp ảnh gia tên là Bastiaan Ekeler đã gắn ống kính Canon EF vào máy chơi game Game Boy, cùng hệ số crop khoảng 10,81 với khoảng cách tiêu cự tương đương tối đa là khoảng 200 × 1,4 × 10,81 = 3.026,8mm, tích hợp công nghệ chụp ảnh trên trình giả lập Arduino Game Boy Printer.

Máy chơi game cổ được "phù phép" thành máy ảnh chụp chân dung kỳ thú - Ảnh 3.

Kết quả là cho ra ảnh chụp kỹ thuật số đen trắng 128 x 112 pixel. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem