Máy gieo hạt thay thế 60 lao động

Thứ sáu, ngày 18/11/2011 17:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhóm kỹ sư trẻ ở TP.HCM gồm Phạm Tú Anh Vũ, Nguyễn Hồng Quân và Đinh Quốc Tần vừa nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc máy gieo hạt có tên Philip 314 với nhiều tính năng ưu việt.
Bình luận 0

Philip 314 hoạt động theo nguyên tắc khí động học, gieo đa năng liên hoàn bao gồm cày rãnh, gieo hạt, lấp đất. Do hạt được gieo bằng khí thổi nên không bị trầy xước, không vỡ hạt, tỷ lệ nảy mầm không thua so với gieo theo phương pháp thủ công.

Mỗi chiếc máy có 4 khoang gieo, khoảng cách hàng từ 30- 60cm, khoảng cách lỗ từ 10-30cm. Người sử dụng có thể thay đổi tùy theo từng loại đất và mùa vụ. Với năng suất gieo từ 4- 5ha bắp/ngày, từ 2,5 - 3,5 ha/ngày đối với đậu xanh, đậu nành, hạt bông…

Philip 314 thay thế cho 50- 60 lao động phổ thông. Theo kỹ sư Vũ, nếu ND đã có các loại đầu máy như máy cày từ 12-15 mã lực, chỉ cần mua hệ thống gieo hạt về lắp vào dễ dàng. Giá bán hiện nay khoảng 25 triệu đồng/chiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem