Miền Trung: 15 người chết và mất tích do bão lũ

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 10:55 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến chiều 17.10, bão số 11 và mưa lũ đã làm 10 người chết; mất tích 5 người; 76 người bị thương...
Bình luận 0
Có 548 nhà bị sập, trôi và 34.220 nhà bị ngập, 12.515 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 20 trường học và 452 phòng học bị tốc mái, hư hỏng...; 37 trụ sở cơ quan, bệnh viện bị hư hại vì bão lũ...

Sáng 17.10, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tắc tại tỉnh Quảng Bình đã chính thức thông tuyến trở lại. Sau khi thông tuyến, các tàu SE6, SE4, SE2, TN2, SE8 với hàng ngàn hành khách bị tắc tại ga Đồng Hới đã tiếp tục hành trình. Chiều 17.10, Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đã được thông tuyến, mọi phương tiện có thể qua lại được bình thường. Trước đó, mưa to đã gây ngập lụt, ách tắc Quốc lộ 1A tại Km 396, các phương tiện phải đi theo đường Hồ Chí Minh.

Quảng Bình đã có 6 người chết, 30 người bị thương, 730 ngôi nhà bị lốc xoáy làm sập, hư hỏng nặng do bão lũ. Quảng Sơn, Quảng Minh (Quảng Trạch) là 2 xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua. Trong ngày 17.10, hàng trăm thùng mì tôm, nước uống đã được chính quyền và Hội chữ thập đỏ đưa đến đây để cứu đói cho bà con. Hàng chục chiến sĩ quân đội được điều đến giúp dân chạy lũ và sửa lại nhà, dọn vệ sinh...

Phan Phương - Anh Thư (Phan Phương - Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem