• (Dân Việt) - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Định Quán vừa mở lớp dạy đánh cồng chiêng cho 36 học viên dân tộc Châu Ro.
  • (Dân Việt) - Khi mở lớp dạy nghề làm nón lá ở làng Chuông (xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội), nhiều người cho rằng không cần thiết. Nhưng khi áp dụng kiến thức vào làm việc, thợ nghề vẫn thừa nhận “có học có hơn”.
  • (Dân Việt) - Thiếu giáo viên, thiết bị dạy nghề sơ sài là thực trạng của nhiều cơ sở dạy nghề ở địa phương. Từ khi tổ chức được đội ngũ thợ giỏi dạy nghề, vấn đề thiếu giáo viên đã được giải quyết.
  • (Dân Việt) - Bên Anh người ta phải tổ chức một lớp học cho nữ sinh về vấn đề tình dục. Các nhà giáo dục chủ yếu nhấn mạnh về thái độ đối với chuyện này bởi những hiểu biết về vấn đề trên của nữ sinh Anh gần như đã "rành sáu câu".
  • (Dân Việt) - Dù làm nghề đã lâu nhưng khi xã mở lớp dạy chế tác đá mỹ nghệ, người dân làng đá Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình) vẫn háo hức theo học.
  • Dân Việt - Năm lần viết đơn tình nguyện, cô giáo Trần Thị Kim Triều (xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) mới được chấp nhận lên xã vùng cao Thượng Trạch mở lớp mẫu giáo.
  • (Dân Việt) - Ban CHQS TP.Tuy Hoà vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên mở lớp huấn luyện công tác tìm kiếm cứu nạn cho 78 học viên là dân quân cơ động của thành phố.
  • (Dân Việt) - Có vài trăm triệu đồng trong tay nhưng anh Nguyễn Ngọc Nung, thôn Hoàng Nha (xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn quyết đi học nghề, bởi theo anh, nếu không có việc làm, chẳng mấy chốc tiền sẽ "bay hơi". Và đến giờ, anh đã có một cơ sở sản xuất khang trang.
  • (Dân Việt) - Mở lớp trái quy định, tuyển sinh trái tuyến và bất thường trong một số khoản thu... là những vấn đề đang tồn tại, gây bức xúc tại Trường Mầm non công lập Lạc Trung.
  • (Dân Việt) - Nghỉ hưu năm 2008 nhưng ông Phạm Văn Nên lại tất bật hơn lúc đương chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Long An. Ông nói: "Giờ tôi trở về với nghề dạy học, học sinh là những người nông dân đang muốn học nghề để làm giàu trên đồng ruộng của mình".