Mò ốc ven sông, một học sinh chết đuối

Chủ nhật, ngày 15/07/2012 06:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong khi đi mò ốc ở ven sông Ngàn Phố, một học sinh Trường THCS Sơn Ninh, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã không may trượt chân xuống vực sâu chết đuối.
Bình luận 0

Vụ chết đuối đau lòng trên xảy ra vào lúc 10h30 ngày 13.7, sau khi một nhóm học sinh gồm Ngô Thị Thủy, Nguyễn Đình Cảnh, Thái Thị Thuận, Nguyễn Văn Công và một người bạn trai từ Hà Nội về chơi rủ nhau đi mò ốc dọc bờ sông Ngàn Phố, đoạn hói Nầm, thuộc địa phận xóm 6 xã Sơn Ninh. Không may, em Thái Thị Thuận (SN 1996) học sinh lớp 8A, trường THCS Sơn Ninh đã trượt chân xuống vực sâu chết đuối.

img
 

Khi thấy Thuận đang chới với giữa dòng nước nhóm bạn đã gọi anh Thủy, người đánh cá gần đó đến cứu. Tuy nhiên khi anh Thủy chèo thuyền đến nơi thì Thuận đã bị dòng nước cuối trôi.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương và người dân đã tích cực trục với xác nạn nhân nhưng mãi đến 16h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Được biết, trong dịp hè này, tại địa bàn huyện Hương Sơn đã xảy ra nhiều vụ đuối nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem