Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại huyện Mộc Châu

Mùa Xuân Thứ năm, ngày 18/08/2022 06:31 AM (GMT+7)
Hướng tới Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9/2022, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), sẽ diễn ra “Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu năm 2022”.
Bình luận 0

Clip: Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ tại huyện Mộc Châu (Sơn La) năm 2019. Clip: Tư liệu.

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng dịch Covid-19, "Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022" sẽ chính thức diễn ra đúng vào ngày Tết độc lập 2/9, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc.

Mộc Châu sôi động cuốn hút lòng người

Mở đầu cho chuỗi hoạt động lần này là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giới thiệu về miền đất, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu và tổ chức vòng xòe đoàn kết các dân tộc.

Tái hiện hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố do các nghệ nhân, diễn viên sẽ tham gia biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc: Thái, Mường, Mông, Dao tại một số điểm trên tuyến đường Quốc lộ 6, đường nội thị của huyện Mộc Châu.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại huyện Mộc Châu - Ảnh 2.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu năm 2022 sẽ diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Đ.H.

Trại Văn hoá các dân tộc Mộc Châu, trưng bày giới thiệu, không gian tín ngưỡng, trang phục, trang sức, công cụ lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa như: Tổ chức hát dao duyên, múa chuông; đánh yến, ném pao; ném còn, tó má lẹ; tổ chức nhảy sạp; hát dao duyên tổ chức múa lân…

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại huyện Mộc Châu - Ảnh 3.

Tái hiện không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mộc Châu. Ảnh: Tư liệu.

Đến với Mộc Châu để ra về với nhiều cảm xúc tích cực

Hội thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc, các đội thi đến từ các xã, thị trấn sẽ chuẩn bị trước một mâm cơm là các món ăn dân tộc mang đặc trưng riêng của từng dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt là thi trình diễn văn hóa cộng đồng, mỗi xã, thị trấn lựa chọn 1 đoàn nghệ nhân tham gia biểu diễn với thời lượng từ 7 - 10 phút thể hiện được bản sắc văn hoá của dân tộc mình qua trang phục, vũ điệu… 

Khuyến khích các đội trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ cúng dòng họ, nghệ thuật khèn của dân tộc Mông, lễ cấp sắc của dân tộc Dao, nghệ thuật xòe của dân tộc Thái… Thi giã bánh dày; chợ thổ cẩm trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm về trang phục, khăn, túi thổ cẩm… của các dân tộc.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại huyện Mộc Châu - Ảnh 4.

Đồng bào Mông xúng xính quần áo hòa cùng không khí náo nhiệt lễ hội 2/9 tại huyện Mộc Châu. Ảnh: Tư liệu.

Cũng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc năm nay, Mộc Châu sẽ tổ chức trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, du lịch có chất lượng cao. Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, công ty, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chè, sữa, hoa, rau, quả... tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại bản Áng, xã Đông Sang, cửa khẩu Lóng Sập và nhiều hoạt động tham quan du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại huyện Mộc Châu - Ảnh 5.

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, cho biết: "Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2022 là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và tiềm năng du lịch; quảng bá, giới thiệu với du khách, bạn bè trong và ngoài nước về một hình ảnh của Mộc Châu năng động, giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc dân tộc và là điểm đến lý tưởng trên vùng Tây Bắc. Do vậy, ngay từ đầu tháng 8/2022, phòng đã tham mưu cho UBND huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tại ngày hội văn hóa.

Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai đến các bản, tiểu khu và nhân dân cùng tham gia các hoạt động của ngày hội; chuẩn bị tốt các nội dung theo kế hoạch, thể lệ, kịch bản ngày hội như: Trại văn hóa, văn hóa cộng đồng, giới thiệu ẩm thực dân tộc, thể thao dân tộc... Đảm bảo công tác an ninh, trật tự; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại huyện Mộc Châu - Ảnh 6.

Cầu kính Bạch Long cũng sẽ được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá du lịch dịp Tết độc lập 2/9 tại huyện Mộc Châu. Ảnh: Việt Anh.

Chị Hà Thị Dung, thị trấn Nông trường Mộc Châu, chia sẻ: "Các năm trước, do dịch Covid-19 nên Tết độc lập 2/9 ở Mộc Châu vắng vẻ lắm. Năm nay, khi dịch Covid-19 được kiểm soát và nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại ngày hội này tôi sẽ đưa các con đi chơi để cùng trải nghiệm.

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm nay, kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh nô nức tụ hội về đây, cùng vui đón Tết Độc lập, cùng say trong tiếng khèn, tiếng sáo dìu dặt gọi bạn và nắm tay nhau trong vòng xòe đoàn kết..."

Theo kế hoạch các hoạt động tại "Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 4/9/2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem