Mối lo lúa rầy nâu, hạn mặn

Thứ tư, ngày 17/11/2010 16:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm nay, do không có lũ nên nông dân các địa phương ĐBSCL tranh thủ xuống giống sớm lúa đông xuân (ĐX), không tuân thủ lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Hệ lụỵ sau đó là tiềm ẩn nguy cơ lúa bị ngộ độc hữu cơ và là cầu nối để sâu rầy tấn công.
Bình luận 0
img
Nhiều tỉnh ở ĐBSCL, bà con đang “xé rào” xuống giống đông xuân.

Theo kế hoạch, vụ ĐX 2010-2011, khu vực ĐBSCL sẽ xuống giống khoảng 1,6 triệu hecta. Và theo khuyến cáo của Bộ NN&PTNT nên tập trung xuống giống trong 2 tháng 11 và 12 (dương lịch). Nhưng đến nay, nhiều tỉnh trong khu vực đã “xé rào” xuống giống được hơn 200.000ha, chiếm khoảng 15 diện tích toàn vùng, sớm hơn lịch thời vụ 15 - 30 ngày, với lý do để tránh nguy cơ bị hạn và mặn xâm nhập.

Nhưng theo các nhà chuyên môn, việc xuống giống sớm sau khi vừa thu hoạch xong vụ thu đông sẽ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh rất lớn. Ông Nguyễn Hữu Huân- Phó Cục trưởng Cục BVTV cho rằng: "Bà con không nên nôn nóng xuống giống vụ ĐX, phải tuân thủ lịch thời vụ xuống giống để né rầy di trú làm hại lúa.

Nếu vừa gặt xong thu đông lại xuống giống ĐX liền thì lượng sâu rầy tại chỗ sẽ làm ảnh hưởng đến cây lúa. Ngoài ra, do năm nay lũ ít bà con cần phải chú ý làm đất kỹ, đề phòng ốc bươu vàng, chuột phá hoại…". Năm nay, nhiều khả năng cuối vụ ĐX sẽ bị hạn, mặn. Theo dự báo, xâm nhập mặn tại ĐBSCL sẽ xuất hiện vào tháng 1 và 2 năm 2011 và có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn vụ sản xuất lúa quan trọng nhất trong năm này.

Ông Hồ Văn Chiến - Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam cảnh báo: "Nếu bà con không tích cực gia cố đê bao, nhất là diện tích đất xuống giống không có đê bao chống lũ rất dễ bị ngập úng. Lũ nhỏ, làm đất vội vã kết hợp với mưa đầu vụ là điều kiện thuận lợi để ốc bươu vàng cắn phá gây hại".

Còn theo ông Phạm Văn Dư - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, năm nay tình hình biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp, bà con cần theo dõi chặt chẽ lịch xuống giống của ngành nông nghiệp. Nếu xuống giống sớm sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sâu rầy phá hại. Nếu xuống trễ sẽ bị hạn hán, xâm mặn vào cuối vụ. Vì vậy các địa phương cần tính toán thật kỹ để hướng dẫn bà con nông dân sản xuất đúng lịch thời vụ để đảm bảo cây lúa phát triển tốt, năng suất cao…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem