Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hãng tin Fars của Iran cho biết, thượng tướng Mikhail Mizintsev cũng cáo buộc các nước phương Tây, Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế thờ ơ với các vấn đề nhân đạo mà Moscow đề cập đến.
Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã đánh đập dã man các tay súng và sĩ quan tình báo Nga, RIA Novosti đưa tin.
Vào tháng 3, một đoạn phim được cho là binh sĩ Nga bị bắn vào chân đã xuất hiện trên Internet. Vụ việc được cho là xảy ra tại một trong những căn cứ quân sự của Ukraine ở vùng Kharkov. Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, Alexander Bastrykin đã ra lệnh điều tra tất cả các trường hợp đối xử tàn bạo với binh lính Nga ở Ukraine.
"Các quốc gia được gọi là "phương Tây văn minh", Liên hợp quốc, OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu), Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế khác cho đến nay vẫn chưa phản ứng với những khiếu nại của phía Nga về việc tra tấn tàn bạo đối với các tù nhân chiến tranh của Nga, thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn đối với các vấn đề nhân đạo mà Nga nêu ra”, ông Mizintsev tuyên bố.
Về vấn đề này, ông Mizintsev cũng kiến nghị rằng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi một cuộc điều tra về tất cả các báo cáo luên quan đến tội ác chiến tranh ở Ukraine trong cuộc họp báo diễn ra ở Brussels vào thứ Năm 7/4, nhưng lại từ chối bình luận về đoạn băng video cho thấy các vụ sát hại tù nhân chiến tranh của Nga bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.
Vào ngày 24/2, Nga tuyên bố thực hiện chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và "phi phát xít hóa" Ukraine, đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ từ các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk.