Một bệnh viện, hai Tổng Giám đốc

Thứ ba, ngày 27/07/2010 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ tranh chấp tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô, Cần Thơ càng trở nên rối rắm và phức tạp khi cùng lúc có hai Tổng Giám đốc và hai Hội đồng thành viên cùng tồn tại.
Bình luận 0
img
Cảnh sát cơ động xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô ngày 22- 7.

Ngày 26-7, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết luận thanh tra xung quanh vụ tranh chấp tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô.

Đại diện Thanh tra Nhà nước TP.Cần Thơ, ông Trần Anh Đức - Trưởng phòng Thanh tra Nội chính – Văn xã đã trình bày một bản báo cáo tóm tắt về kết quả thanh tra, gồm nhiều điểm sai phạm của ông Diệp Thanh Bình- Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên.

Đáng chú ý là: Việc huy động vốn trên 50 thành viên nhưng không chuyển đổi hình thức TNHH sang cổ phần và khoản chi không có chứng từ gốc hơn 6,3 tỷ đồng. Việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Hoàng là không đúng quy định nên thanh tra đề nghị ông Bình thu hồi quyết định và phục chức cho ông Hoàng…

Ông Tô Minh Giới - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khẳng định: Việc thành lập Đoàn Thanh tra Công ty TNHH Tây Đô là vì có đơn tố cáo của nhiều người, quá trình thanh tra có sự phối hợp của nhiều ngành, làm việc với cả hai phía: Bị kiện lẫn bên khiếu kiện. Mục đích của việc này là để bảo vệ quyền hợp pháp của những người góp vốn tại Công ty. Quan điểm của UBND thành phố là nhằm vực dậy đơn vị này, để góp phần nâng cao năng lực của hệ thống khám chữa bệnh phục vụ người dân…

Chiều 26-7, trả lời phóng viên NTNN, đại diện Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ (cơ quan thẩm quyền cấp phép kinh doanh), khẳng định, ông Diệp Thanh Bình và 7 người trong danh sách Hội đồng thành viên do Sở này cấp phép vẫn là đại diện theo pháp luật của Bệnh viện Đa khoa Tây Đô.

Quá trình làm việc, chúng tôi luôn, kêu gọi sự hợp tác của các bên để thống nhất cách giải quyết. Nhưng rất tiếc phía ông Diệp Thanh Bình luôn cố tình trì hoãn, né tránh và thậm chí chống đối… Ngày mai (tức 28-7) chúng tôi sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp để xem xét lại vấn đề này. Nếu như phía ông Bình vẫn tiếp tục không hợp tác, tôi nghĩ phải chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật xử lý…”

Được biết, trong đại hội ngày 25-7 nhóm đối lập với ông Bình đã bầu ông Cao Thành Thọ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Minh Hoàng được bầu giữ chức Tổng giám đốc.

Như vậy, ở Công ty này đang xuất hiện một trường hợp hy hữu là có hai hội đồng thành viên và hai Tổng Giám đốc cùng song song tồn tại. Một bên (phía ông Thọ và ông Hoàng) đóng chốt ở trụ sở hành chính Công ty. Còn một bên (phía ông Bình và Hội đồng thành viên sáng lập Công ty) đang phải điều hành từ xa khu bệnh viện để duy trì việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem