Lực lượng “xung kích hình sự” ở đâu ra?

Thứ bảy, ngày 24/07/2010 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thượng tá Trần Văn Tuấn - Trưởng công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, lực lượng “xung kích hình sự” không thuộc biên chế và cũng không chịu sự điều hành của công an quận.
Bình luận 0
img
Lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô ngày 22- 7.

Ngày 23-7, trả lời câu hỏi vì sao có sự xuất hiện lực lượng Công an và cảnh sát 113 trong lúc xảy ra tranh chấp “nội bộ” giữa Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Tây Đô (đơn vị kinh tế tư nhân – phóng viên), lãnh đạo Công an quận Cái Răng cho biết: Lực lượng Công an đến để giữ trật tự theo tin báo về sự vụ lộn xộn xảy ra tại bệnh viện.

Lực lượng này hoàn toàn không can thiệp vào chuyện tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tây Đô, đồng thời cũng rút ngay trong chiều ngày 22-7 sau khi xét thấy tình hình không có gì nghiêm trọng. Còn lực lượng Cảnh sát Hành chính đến để kiểm tra định kỳ việc quản lý và sử dụng con dấu của công ty (!).

Về sự xuất hiện của hàng chục người trong lực lượng “xung kích hình sự” quận Ninh Kiều tại bệnh viện, Thượng tá Trần Văn Tuấn cho biết: Lực lượng này không thuộc biên chế và cũng không chịu sự điều hành nào từ Công an quận.

Theo ông Tuấn , lực lượng này hoạt động độc lập, tự thu tự chi, tự chịu trách nhiệm. Công an quận chỉ có liên quan về mặt hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng này mà thôi (?).

Chiều 23-7, luật sư đại diện của ông Diệp Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bệnh viện Đa khoa Tây Đô cho biết: “Phía công ty đang xem xét để khởi kiện các cơ quan can thiệp vào công việc nội bộ và hành vi chiếm giữ bệnh viện trái pháp luật của ông Hoàng...”.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Thông thường khi làm nhiệm vụ, cần tập trung nhiều lực lượng như các chuyên án, săn bắt cướp chẳng hạn, đội cảnh sát hình sự, lực lượng đặc nhiệm… sẽ trưng dụng lực lượng này để phối hợp...”.

NTNN đặt vấn đề: Vì sao một lực lượng “hùng hậu” của quận Ninh Kiều lại xuất hiện ở quận Cái Răng và chiếm giữ, phong tỏa một cơ quan khác đến hơn 24 giờ?

Ông Tuấn bày tỏ: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự của Công an quận, đơn vị thường xuyên phối hợp và hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng nói trên báo cáo lại tình hình…”.

Theo điều tra của NTNN, lực lượng “xung kích hình sự” quận Ninh Kiều trước đây do Công an TP.Cần Thơ cũ (thuộc tỉnh Cần Thơ) thành lập. Sau khi chia tách tỉnh, lực lượng này hiện nay do một người đàn ông tên Thành quản lý và được bầu chức danh “Đội trưởng”, nhưng không có đơn vị nào ra quyết định thành lập và công nhận. Tổ chức hoạt động hoàn toàn như một công ty bảo vệ.

Nguồn tin của NTNN cho biết, ngày 22-7, lực lượng này đến phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Tây Đô theo một hợp đồng “thuê dịch vụ bảo vệ yếu nhân” của một luật sư (?).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem